1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan "trình làng" tàu tên lửa lớn nhất

(Dân trí) - Đài Loan ngày 23/12 đã hạ thủy tàu hộ tống trang bị tên lửa lớn nhất có tên Tuo Chiang do nước này chế tạo.

Tàu Tuo Chiang của Đài Loan.
Tàu Tuo Chiang của Đài Loan.
 
Tàu Tuo Chiang, nặng 500 tấn, được ông Yen Ming, người đứng đầu cơ quan phòng vệ của Đài Loan, miêu tả là "tàu chiến nhanh và mạnh nhất" ở châu Á.

Phát biểu trong lễ hạ thủy con tàu tại thành phố cảng Suao hôm qua, ông Yen Ming cho biết: "Từ bây giờ, khả năng quân sự của Đài Loan sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Việc hoàn thiện thế hệ tàu hải quân mới được dự kiến sẽ giúp bảo đảm an ninh tại Eo biển Đài Loan và tham gia bảo vệ tuyến hàng hải".

Trong khi đó, Phó Đô đốc Wen Chen-kuo cho biết "loại tên lửa được trang bị trên tàu rất khó bị đánh chặn".

Tàu Tuo Chiang được trang bị 16 tên lửa, trong đó có 8 tên lửa siêu thanh chống hạm Hsiung-feng III. Đây được kỳ vọng sẽ là loại vũ khí giúp Đài Loan cải thiện khả năng phòng vệ trước bất cứ mối nguy nào.

Ngoài tên lửa, tàu Tuo Chiang có phần thân sử dụng công nghệ tàng hình để tăng khả năng chống radar.

Tàu có tốc độ tối đa khoảng 70 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 3.700km.

Dự kiến, tàu Tuo Chiang sẽ được triển khai tại các vùng biển ở Đài Loan sau khi thực hiện các cuộc kiểm tra và sẽ là nguyên mẫu để đóng tiếp 11 chiếc khác cho hải quân trong thời gian tới.  

Thông tin về việc Đài Loan hạ thủy tàu hộ tống trang bị tên lửa lớn nhất được đưa ra trong thời điểm Quốc hội Mỹ mới đây đã thông qua đề nghị của Tổng thống Barack Obama về việc chuyển giao bốn tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Perry cho Đài Loan.

Trung Quốc đã phản đối thương vụ nêu trên và cho biết đã trao công hàm ngoại giao phản đối.  
 
Ngọc Anh
Theo AFP