1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan tính đồn trú thường trực tàu chiến tại Trường Sa

(Dân trí) - Đài Loan đang xem xét đồn trú lâu dài các tàu quân sự trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, một động thái phi pháp dự kiến sẽ làm gia tăng các căng thẳng trong khu vực.

 
Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan.
Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan.

“Chúng tôi đang thảo luận khả năng này”, hãng tin Reuters dẫn lời Tư lệnh hải quân Đài Loan Chen Yeong-kang cho biết. Ông Chen thừa nhận rằng đây là một “vấn đề rất nhạy cảm”.
 
Một cảng hiện đang được Đài Loan xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình - đảo có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa và là đảo duy nhất đủ lớn để xây dựng một cảng. Giới chức bảo vệ bờ biển Đài Loan cho hay cảng này có thể trở thành nơi neo đậu lâu dài cho các tàu quân sự.
 
Đài Loan trước đó cho biết, cảng trên, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015, có thể cho phép các tàu hải quân 3.000 tấn và các tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển neo đậu tại đây.
 
Giới chức Đài Loan cho hay các tàu có thể được sử dụng chủ yếu cho mục đích cứu hộ và bảo dưỡng, mặc dù chúng có thể được trang bị các hệ thống vũ khí. Chưa rõ có bao nhiêu tàu có thể được đồn trú tại đó và khi nào quyết định cuối cùng được đưa ra.
 
Shih Yi-che, người đứng đầu bộ phận thông tin tại Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan, lớn tiếng tuyên bố: “Mục đích của hành động này là khẳng định chủ quyền và sức mạnh của Đài Loan trong việc bảo vệ chủ quyền của chúng tôi quanh đảo Ba Bình”.
 
Động thái của Đài Loan được dự đoán sẽ khiến tình hình trong khu vực thêm căng thẳng.
 
Một chỉ huy cấp cao trong hải quân Philippines cho hay kế hoạch của Đài Loan có thể dẫn tới các hoạt động quân sự gia tăng hoạt động quân sự tại Trường Sa và điều đó có thể gây ra viễn cảnh về các sự cố.
 
Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện bị Đài Loan chiếm giữ trái phép.  
An Bình