1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đài Loan: Sinh viên chiếm trụ sở chính quyền

(Dân trí) - 1.000 cảnh sát đã được triển khai để dẹp hàng trăm sinh viên chiếm trụ sở chính quyền Đài Loan nhằm phản đối một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đại lục.

Hàng trăm sinh viên Đài Loan đã chiếm trụ sở chính quyền để phản đối mở rộng quan hệ với Bắc Kinh.

Hàng trăm sinh viên Đài Loan đã chiếm trụ sở chính quyền để phản đối mở rộng quan hệ với Bắc Kinh.

Theo cơ quan cảnh sát Đài Bắc, tổng cộng 1.000 cảnh sát đã được triển khai nhằm dẹp những người biểu tình chiếm trụ sở nội các Đài Loan vào sớm ngày hôm nay. 32 người đã bị bắt giữ.

Kênh truyền hình TVBS của Đài Loan cho biết khoảng 120 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

Cảnh sát đã dùng vòi rồng và kéo từng sinh viên biểu tình ra khỏi tòa nhà chính quyền.

Một số sinh viên khác cũng đã chiếm tòa nhà quốc hội Đài Loan từ thứ ba vừa qua. Cảnh sát đã cố gắng giải tán họ vào ngày thứ tư nhưng đã không phá vỡ được hàng rào chắn mà họ dựng lên.

Trước đó, những sinh viên biểu tình đã dùng xe phá cổng được rào bằng dây thép gai ở bên ngoài tòa nhà ở trung tâm Đài Bắc. Họ cáo buộc chính quyền Đài Loan đang hủy hoại sự độc lập của hòn đảo này khi theo đuổi mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc đại lục. Họ muốn kiểm tra kỹ hơn đối với toàn bộ các thỏa thuận trong tương lai, bao gồm cả các thỏa thuận thương mại, với Bắc Kinh.

Họ cũng muốn thỏa thuận hiện nay, theo đó mở rộng các dịch vụ thương mại giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, phải được hủy bỏ. Tuy nhiên đảng cầm quyền ở Đài Loan cho biết họ sẽ quyết tâm phê chuẩn thỏa thuận với Bắc Kinh, thỏa thuận mà theo họ sẽ nhằm thúc đẩy kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm.

Đảng đối lập Dân tiến đã ủng hộ các cuộc biểu tình hiện nay.

Trung Quốc đại lục là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan và trong những năm gần đây mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã được cải thiện. Đầu năm nay, hai bên đã tổ chức đàm phán trực tiếp đầu tiên.

Trung Anh

Theo AFP, BBC