1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan nhận 6 trực thăng tấn công Apache đầu tiên

(Dân trí) - Đài Loan hôm nay 4/11 đã chính thức tiếp nhận 6 trực thăng tấn công Apache AH64-E từ Mỹ, trong hợp đồng đặt mua 30 chiếc trị giá 2 tỷ USD, giới chức quân sự hòn đảo này xác nhận.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin được hãng thông tấn trung ương Trung Quốc (CNA) đăng tải dẫn lời người đứng đầu quân đội Đài Loan.

Theo đó ông Yen Ming xác nhận 6 chiếc trực thăng đầu tiên trong đơn đặt hàng 30 chiếc đã về đến cảng Cao Hùng.

“Mặc dù Trung Quốc có nhiều trực thăng tấn công hơn chúng ta, nhưng chất lượng của chúng chưa chắc đã tốt hơn”, ông Yen phát biểu trong một cuộc họp của Ủy ban đối ngoại và phòng vệ của Đài Loan.

Đơn đặt hàng này được công bố từ năm 2008 bởi cựu Tổng thống Mỹ George W Bush, và ước tính trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Lô 6 trực thăng tiếp theo dự kiến sẽ đến Đài Loan vào tháng sau, và việc giao hàng sẽ hoàn tất trong năm 2014, tờ China Times dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết.

Loại trực thăng này có thể đạt vận tốc tối đa 293 km/h, được trang bị đại bác 30mm cùng từ 8 đến 16 tên lửa không đối đất hoặc không đối không.

Hồi tháng 9 vừa qua Đài Loan cũng đã nhận chiếc máy bay săn tàu ngầm P-3C đầu tiên trong lô 12 chiếc mà nước này đặt mua từ Mỹ. 5 chiếc tiếp theo sẽ được giao trong năm 2014 và thêm 3 chiếc nữa đến vào năm 2015. Những máy bay P-3C này đều không phải sản phẩm mới hoàn toàn mà là phiên bản đã qua tu sửa.

Thanh Tùng
Theo Voice of Russia