1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan "nhắc nhở" Mỹ về viện trợ vũ khí

(Dân trí) - Chỉ ít giờ sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung kết thúc, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã lên tiếng nhắc lại yêu cầu được mua vũ khí của Mỹ.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ nằm trong số những vũ khí bán cho Đài Loan.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ nằm trong số những vũ khí bán cho Đài Loan.

Tiếp xúc với báo chí ở Đài Bắc, phát ngôn viên của người đứng đầu ngành quốc phòng Đài Loan David Lo nhắc lại những văn bản cam kết mà Washington từng đưa ra về việc hỗ trợ cho Đài Loan một số loại vũ khí hiện đại nhằm mục đích bảo vệ an ninh lãnh thổ.

"Chúng tôi hối thúc Mỹ tiếp tục bán các loại vũ khí phòng vệ cho Đài Loan theo Đạo luật quan hệ Đài Loan và 6 văn bản cam kết đã được hai bên nhất trí", ông David Lo nói.

Tuyên bố được cho là nhằm đạp lại những tuyên bố trước đó của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan đến chính sách “Một Trung Quốc” và các hợp đồng vũ khí giữa Mỹ với Đài Loan

“Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Mỹ cần chấm dứt các thương vụ vũ khí với Đài Loan”, ông Tập Cận Bình phát biểu trong cuôc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Barack Obama tại trang trại Sunnylands.

Tân Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh Washington không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào.

Đây là nội dung khiến hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung không tìm được tiếng nói chung trong cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, vốn được cho là đã kết thúc với nhiều kết quả khả quan.

Trước cuộc gặp này, Đài Loan đã thành lập tổ công tác đặc biệt để theo dõi mọi diễn biến và nội dung được hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung thảo luận. Hiện Đài Loan vẫn đang tìm cách tăng cường trang bị các loại vũ khí tiên tiến, đặc biệt là từ Mỹ, với mục đích phòng vệ trong bối cảnh Trung Quốc Đại lục tiếp tục mập mờ trong chính sách sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan vào với Đại lục.

Mai Hương
Theo AFP