1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan ngang nhiên tuyên bố hoàn tất xây dựng hải đăng tại Trường Sa

(Dân trí) - Đài Loan đã kết thúc việc thi công xây dựng ngọn hải đăng trái phép đầu tiên trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm nay (30/9), hãng tin Kyodo trích dẫn giới chức Đài Loan cho biết.

 

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Google)
Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: Google)

Theo Kyodo, một quan chức thuộc Văn phòng Hàng hải và Hải cảng, trực thuộc Cơ quan Giao thông và Thông tin của Đài Loan cho biết, ngọn hải đăng sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời và sớm được đưa vào hoạt động ngay sau khi được nghiệm thu.

Mục đích của việc xây ngọn hải đăng, theo phía Đài Loan, là nhằm tăng cường chủ quyền của Đài Loan cũng như bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đông.

Ngoài ra, còn có hai dự án trái phép khác đang được thi công trên đảo Ba Bình và dự kiến cả hai dự án sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Một dự án xây hải cảng cho Lực lượng cảnh sát biển và dự án kia là nâng cấp đường băng vốn xây dựng vào năm 2008.

Một khi được hoàn thành, cảng trên có thể tiếp nhận các tàu hải quân trọng lượng 3.000 tấn và các tàu cảnh sát biển, trong khi đường băng có thể tiếp nhận các máy bay chiến đấu.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu có thể thăm đảo Ba Bình trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5/2016, theo Kyodo.

Ông Cửu cũng hạ lệnh cho các cơ quan của Đài Loan lập ra lộ trình để thực thi “Sáng kiến Biển Đông” do ông đề xuất vào tháng 5 năm nay.

Giới quan sát cho rằng ông Mã Anh Cửu đang theo chân người tiền nhiệm Trần Thủy Biển trong việc công bố những chính sách liên quan đến đảo Ba Bình.

Việt Nam đã nhiều lần phản đối các kế hoạch trên của phía Đài Loan và coi các dự án trên là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Trước đó, ngày 24/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố việc Đài Loan cho xây dựng ngọn hải đăng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đồng thời yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay hoạt động sai trái này.

Vũ Duy

Theo Kyodo

 

Đài Loan ngang nhiên tuyên bố hoàn tất xây dựng hải đăng tại Trường Sa - 2