1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan muốn cứu 2 điệp viên bị Bắc Kinh bắt cóc

(Dân trí) - Giám đốc Cơ quan An ninh Đài Loan ngày 4/12 cho biết đang tìm mọi phương cách để thương lượng, giải cứu cho hai sĩ quan tình báo cao cấp, bị giam giữ ở Trung Quốc đại lục từ 7 năm nay.

 
Giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan Tsai Der-sheng
Giám đốc cơ quan an ninh Đài Loan Tsai Der-sheng

 

Hai đại tá Chu Kung-hsun và Hsu Kuo-chang, thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội Đài Loan, đã bị bắt cóc năm 2006.

 

Phát biểu trước Nghị viện Đài Loàn, Giám đốc Cơ quan An ninh Tsai Der-sheng, cho biết là cơ quan này, cùng với bên Tình báo Quân đội, vào tháng 5/2009, đã phối hợp, lập một nhóm nhằm giải cứu hai điệp viên nói trên.

 

Trong những năm qua, các cơ quan an ninh và tình báo của Đài Loan, thông qua các mối quan hệ, tiếp xúc, cả công khai lẫn bí mật, đã tìm mọi cách giải quyết hồ sơ này.

 

Mặc dù quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc được cải thiện trong những năm qua, nhưng cả hai bên vẫn có những hoạt động gián điệp chống lại nhau.

 

Năm 2012, Tòa án Tối cao Đài Loan đã bác đơn kháng án của một cựu sĩ quan cấp tướng Đài Loan bị kết án tù chung thân vì làm gián điệp cho Trung Quốc.

 

Ông Lo Hsien-che là quan chức cao cấp nhất của Đài Loan bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc, kể từ năm 2004. Theo báo chí Đài Loan, viên tướng này đã mắc mưu mỹ nhân kế của Trung Quốc, tại Thái Lan và đã được tình báo Trung Quốc trả công khoảng một triệu đô la.

 

Theo AFP