1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan bị nghi xây cơ sở quân sự trái phép trên đảo Ba Bình

(Dân trí) - Tờ South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong ngày 20/9 đưa tin có các dấu hiệu cho thấy Đài Loan đang âm thầm xây dựng các cơ sở trái phép có thể phục vụ mục đích quân sự ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Hình ảnh về cơ sở trên đảo Ba Bình. (Ảnh: Google Earth)

Hình ảnh về cơ sở trên đảo Ba Bình. (Ảnh: Google Earth)

SCMP dẫn các hình ảnh thu thập được từ hệ thống Google Map cho thấy các cơ sở trên - những công trình cao từ 3 tới 4 tầng - được phát hiện đang được xây dựng xung quanh một công trình hình tròn dang dở nằm ở bờ biển phía Tây của đảo Ba Bình.

Trong hình ảnh được chụp hồi tháng 1, các cơ sở trên chưa xuất hiện trên đảo Ba Bình. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Feng Shih-kuan đã từ chối bình luận về những cơ sở đang được xây dựng.

Việc phát hiện các cơ sở trên diễn ra trong thời điểm căng thẳng ở Biển Đông gia tăng sau phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay, Hà Lan hồi tháng 7 vừa qua.

Theo phán quyết trên, yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong "đường chín đoạn" là trái với với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Phán quyết của PCA cũng coi đảo Ba Bình là một bãi đá nên không thể đòi hỏi các chủ quyền cho những vùng biển xung quanh theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Trong khi đó, truyền thông Đài Loan cho rằng những cơ sở xây dựng trái phép trên đảo Ba Bình có thể được sử dụng làm nơi đặt các hệ thống phòng không. Các chuyên gia quân sự cho biết những cơ sở đó có thể đặt các bệ phóng tên lửa đất đối không, song cũng có khả năng nơi này sẽ đặt các hệ thống radar theo dõi và cảnh báo sớm.

Chuyên gia quân sự Arthur Ding tại Viện Phát triển và An ninh ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển, cho biết các cơ sở đang được xây dựng trên đã được triển khai từ thời của cựu lãnh đạo Mã Anh Cửu nhằm tăng cường khả năng quân sự cho Đài Loan.

Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng trái phép từ năm 1956.

Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngọc Anh

Theo SCMP