1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan bắt giữ 5 người sau vụ nổ tại công viên nước

(Dân trí) - Cảnh sát Đài Loan ngày 28/6 đã bắt giữ 5 người để thẩm vấn sau vụ nổ gây hỏa hoạn kinh hoàng tại một công viên nước, khiến hơn 520 người bị thương.

Các nhân chứng cho biết người bị thương nằm la liệt khắp nơi, có trường hợp bỏng tới 80% cơ thể.
 
Theo tờ China Post tại Đài Loan, số nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 524 người, trong đó có hơn 200 trường hợp được xác định bỏng nặng, trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút thứ Bảy, tại một công viên nước trong khu vực quận Bali.
 
Một nạn nhân nam bị bỏng được đưa đi cấp cứu với các vết thương khắp người (Ảnh: Getty)
Một nạn nhân nam bị bỏng được đưa đi cấp cứu với các vết thương khắp người (Ảnh: Getty)

Sau tai nạn, có 5 người bị cảnh sát tạm giữ, trong đó có lãnh đạo của công ty tổ chức sự kiện Lu Chung-chi. Người này được bảo lãnh tại ngoại sau đó với số tiền 1 triệu Đài tệ (hơn 32.000 USD). Ngoài ra cũng bị bắt còn có kỹ thuật viên Chiu Po-ming tại công ty của ông Lu. Sau khi được tại ngoại, ông Lu đã quỳ gối xin lỗi các nạn nhân và hứa nhận mọi trách nhiệm.

Lãnh đạo đảo Đài Loan Mã Anh Cửu đã tới thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện, đồng thời chính quyền địa phương ra lệnh cấm sử dụng các loại bột màu tạo hiệu ứng sân khấu trên toàn bộ hòn đảo này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hỏa hoạn xảy ra sau khi các nhà tổ chức phun ra một thứ bột màu xanh lá cây lên trên đám đông dự tiệc. Ngay sau đó, hỏa hoạn xảy ra khiến nhiều người bị bỏng, tróc da.

Một sinh viên nam có mặt tại buổi tiệc cho biết: “Máu ở khắp mọi nơi, cả trong bể bơi, nơi nhiều người xuống ngâm nước để bớt đau”.

Một nữ nhân chứng khác thì khẳng định: “Tôi thấy nhiều người bị tróc mất da”.

Trong hình ảnh được truyền hình địa phương phát sóng, một ông bố đã khóc và cho biết “con bé còn trẻ, là sinh viên” sau khi cho biết con gái mình bị bỏng tới 80% cơ thể.

Theo các bác sỹ, một số nạn nhân bị bỏng đường hô hấp.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ hỏa hoạn:

Sân
Sân khấu nơi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. (Ảnh: Getty)
 
Người bị bỏng nằm la liệt tại công viên sau vụ cháy. (Ảnh:
Người bị bỏng nằm la liệt tại công viên sau vụ cháy. (Ảnh: AP)
 
Hầu hết nạn nhân là những người trẻ tuổi, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên. (Ảnh:
Hầu hết nạn nhân là những người trẻ tuổi, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên. (Ảnh: AP)
 
Một phụ nữ đau đớn với những vết bỏng trên tay và chân. (Ảnh:
Một phụ nữ đau đớn với những vết bỏng trên tay và chân. (Ảnh: AFP)

Bữa tiệc đã trở thành nỗi kinh hoàng với nhiều nạn nhân. (Ảnh:
Bữa tiệc đã trở thành nỗi kinh hoàng với nhiều nạn nhân. (Ảnh: EPA)

Hình ảnh khu vực bể bơi sau đám cháy. (Ảnh:
Hình ảnh khu vực bể bơi sau đám cháy. (Ảnh: Getty)

 
Thanh Tùng
Theo China Post, SCMP