1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan bắt 17 du khách Việt, 131 người vẫn “mất tích”

(Dân trí) - Đài Loan đã bắt tổng cộng 17 du khách Việt Nam bỏ đoàn du lịch sau khi đặt chân tới hòn đảo. Hiện tới số người “mất tích” là 131 người.

 

Đài Loan bắt 17 du khách Việt, 131 người vẫn “mất tích” - Ảnh 1.

Một đối tượng bị cán bộ di trú Đài Loan áp giải (Ảnh: UDN)

 Hãng tin UDN Đài Loan cho biết, tính đến sáng 28/12, giới chức nước này đã bắt được 17 du khách Việt Nam. Hiện thời vẫn còn 131 người mất tích. Đội đặc nhiệm cơ quan di trú Đài Loan (NIA) và cảnh sát các thành phố trên hòn đảo vẫn đang tiếp tục điều tra.

Trong số 17 người Đài Loan tìm thấy có 6 nam và 11 nữ. Một quan chức của NIA nói với UDN rằng một số đối tượng bị bắt đã khai nhận rằng họ đã trả một khoản phí tại Việt Nam để sang Đài Loan. 

UDN cho biết, các nhóm du khách bỏ đoàn đã di chuyển trên các xe hơi nhỏ hoặc taxi. Đội đặc nhiệm và cảnh sát sau đó đã tìm thấy các du khách ở khu vực lân cận như Chiayi, Changhua, Hsinchu, Taoyuan, Tainnan và New Taipei.

Trước đó, đã có 4 phụ nữ tới đồn cảnh sát trình báo vì họ khai nhận rằng quá sợ hãi. Ông Liao Wei-yuan, quan chức NIA xác nhận một số đối tượng cho biết họ đã cố tình trốn lại để kiếm việc làm bất hợp pháp.

Theo Taiwan News, trong số các đối tượng bỏ đoàn có cả trẻ em dưới 10 tuổi. Hiện lực lượng an ninh và cơ quan chức năng hòn đảo đang tiến hành kiểm tra các nhà máy, cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ, những địa điểm mà họ phỏng đoán rằng khách Việt Nam có thể đang lẩn trốn. Họ cũng không loại trừ khả năng một số lượng du khách đã đi chuyển từ miền nam xuống miền trung và miền bắc hòn đảo.

Trong số 131 người còn lại biến mất có 92 nam và 39 nữ. Giới chức Đài Loan không bỏ qua khả năng họ có thể liên quan tới một đường dây buôn người quy mô lớn. 

Đài Loan bắt 17 du khách Việt, 131 người vẫn “mất tích” - Ảnh 2.

(Ảnh: UDN)

17 người được tìm thấy nằm trong 4 nhóm du khách Việt tới Đài Loan vào các ngày 21/12 và 23/12 và đã biến mất không dấu vết sau khi những người này tới sân bay thành phố Cao Hùng. Hãng tin Taiwan Focus cho hay, chính quyền địa phương nói rằng các vụ “thoát đoàn” dường như diễn ra khá rải rác trong các ngày từ 21-24/12 cho tới khi 152 người đã hoàn toàn mất liên lạc.

Chính quyền hòn đảo đã thành lập nhóm điều tra với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm thuộc cơ quan di trú và cảnh sát Cao Hùng nhằm tìm kiếm tung tích của nhóm người Việt Nam "mất tích".

Đức Hoàng

Theo UDN