1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc phái viên Trung Quốc bàn gì khi tới Triều Tiên?

(Dân trí) - Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đã đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa đặc phái viên của Trung Quốc và quan chức cấp cao của Triều Tiên hôm 17/11 trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hạ nhiệt.

Đặc phái viên Song Tao (phải) gặp quan chức Triều Tiên Choe Ryong Hae (Ảnh: AP)
Đặc phái viên Song Tao (phải) gặp quan chức Triều Tiên Choe Ryong Hae (Ảnh: AP)

Reuters dẫn bản tin của KCNA cho biết đặc phái viên Song Tao, lãnh đạo cơ quan đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, đã gặp ông Choe Ryong Hae, phó Chủ tịch thuộc đảng Lao động Triều Tiên, hôm 17/11 tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong cuộc gặp này, đặc phái viên Song Tao đã thông báo cho ông Choe, một trong những phụ tá thân cận nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, những thông tin “chi tiết” về đại hội đảng Cộng sản lần thứ 19 của Trung Quốc vừa qua. Ngoài ra, KCNA cho biết ông Song cũng nhấn mạnh lập trường của Bắc Kinh trong việc phát triển vững chắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng và hai đất nước.

Trước đó, ông Song được nhìn thấy xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh cùng 4 quan chức khác của Trung Quốc. Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong cũng có mặt để tiễn đặc phái viên Song trước chuyến đi tới Bình Nhưỡng.

Hiện các thông tin về chuyến đi của ông Song Tao tới Triều Tiên vẫn chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết đặc phái viên Trung Quốc sẽ ở lại Triều Tiên 4 ngày và ông dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai bên sẽ cùng trao đổi về các vấn đề nằm trong mối quan tâm chung ở cấp đảng và cấp nhà nước nhân chuyến thăm của ông Song. Sau mỗi kỳ đại hội đảng, Trung Quốc thường cử quan chức nước này tới Triều Tiên để thông báo về kết quả của sự kiện quan trọng này.

Giới phân tích cho rằng nhiều người đang trông chờ chuyến đi của ông Song tới Triều Tiên sẽ tạo ra bước đột phá nhằm phá vỡ thế bế tắc trong chương trình vũ khí của Triều Tiên. Tuy nhiên, chuyến đi này dường như chỉ tập trung vào việc cải thiện quan hệ song phương Trung - Triều.

Triều Tiên không đàm phán về hạt nhân

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Song (Ảnh: Reuters)
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Song (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Song khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nếu Mỹ vẫn tiếp tục chính sách thù địch và không dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

“Nếu Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch kéo dài nhằm vào đất nước chúng tôi và nếu các cuộc tập trận chiến tranh vẫn tiếp diễn ở cửa ngõ của chúng tôi, thì sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Hiện vẫn có các cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của các khí tài hạt nhân như tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược… nhằm chống lại đất nước chúng tôi”, ông Han cho biết.

“Triều Tiên sẽ tiếp tục xây dựng năng lực phòng vệ với trọng tâm là lực lượng và năng lực hạt nhân để giành chiến thắng, chừng nào Mỹ và các thế lực thù địch còn duy trì mối đe dọa hạt nhân. Chúng tôi sẽ hoàn thiện đến cùng lực lượng hạt nhân”, Đại sứ Han cho biết thêm.

Trước đó, Trung Quốc đã đề xuất giải pháp “đóng băng kép” để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Mỹ và Triều Tiên, trong đó Mỹ và Hàn Quốc sẽ dừng các cuộc tập trận chung để đổi lại việc Triều Tiên chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Khi được hỏi về đề xuất này, Đại sứ Han cho biết: “Tình hình hiện nay còn lâu mới thực hiện được đề xuất này”.

Ông Han cho biết chính quyền Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận dừng tập trận xung quanh Triều Tiên. Mặc dù vậy, theo nhà ngoại giao Triều Tiên, nếu Washington đồng ý chấm dứt tập trận với Seoul thì Bình Nhưỡng “sẽ cân nhắc” tới các giải pháp trong tương lai.

Thành Đạt

Theo RT, Yonhap