1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đa số người Nga vẫn muốn ông Putin làm tổng thống

(Dân trí) - Một cuộc khảo sát bởi một tổ chức độc lập của Nga mới đây, cho thấy 2 phần 3 số người được hỏi vẫn muốn ông Vladimir Putin tiếp tục làm Tổng thống sau cuộc cuộc bầu cử năm 2018.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)

RT đưa tin ngày 5/7, trung tâm nghiên cứu độc lập Levada công bố kết quả cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, 66% người Nga vẫn tin tưởng ông Putin giữ thêm một nhiệm kỳ tổng thống. 18% người được hỏi mong muốn sẽ có một gương mặt mới cho vị trí lãnh đạo cao nhất nước Nga, trong khi 16% còn lại không đưa ra câu trả lời.

Cuộc khảo sát tương tự gần đây nhất hồi đầu tháng 5 cho thấy 64% người Nga vẫn muốn ông Putin tiếp tục làm Tổng thống, trong khi đó tỉ lệ phản đối là 22%.

Về vấn đề đối nội, 1 phần 3 người làm khảo sát mong muốn tổng thống tiếp theo sẽ cứng rắn trong vấn đề chính trị Nga. 40% câu trả lời cho biết họ hài lòng với cách vận hành bộ máy chính trị hiện tại. 12% câu trả lời mong muốn Nga sẽ tự do hơn trong nhiệm kỳ tổng thống mới.

Về vấn đề đối ngoại, 56% người được hỏi mong muốn chính sách của Tổng thống mới sẽ như hiện tại. 19% phản hồi mong muốn thái độ của Nga với Phương Tây sẽ cứng rắn hơn nữa. 13% người làm khảo sát ủng hộ việc giảm dần sự đối đầu.

Hiện Tổng thống Putin vẫn chưa hé lộ về kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2018. Trước đó vào giữa tháng 6, trong khuôn khổ cuộc Đối thoại trực tiếp, khi được hỏi về việc tái tranh cử, ông Putin cho biết hiện tại còn “quá sớm” để phản hồi về vấn đề này.

Hiện tại đã có 3 ứng viên tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018. Đảng đối lập lớn nhất tại Nga - Đảng Cộng Sản hiện chưa công bố người tranh cử.

Đức Hoàng