1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đã cứu hộ an toàn 5 người Việt bị mắc kẹt trên núi Nepal

(Dân trí) - Ngày 1/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal cho biết, nhóm 5 người Việt bị kẹt trên núi Namche đã được đưa về thủ đô Kathmandu an toàn. Chính phủ Việt Nam đã viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất.

Cảnh hoang tàn, đổ nát sau động đất ở Nepal (Ảnh: AFP)

Cảnh hoang tàn, đổ nát sau động đất ở Nepal (Ảnh: AFP)

Nhóm 5 người này gồm Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Đoàn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Tấn Vũ và Lưu Lê Minh Khải.

Đại sứ quán cũng thông báo có thêm một số nhóm người Việt Nam khác đã an toàn tại Kathmandu, cụ thể như sau:

1.Nhóm 2 người là Nguyễn Thế Nghĩa và Trần Hoàng Anh, nhân viên Viettel.

2.Nhóm Trần Đức Hùng, Trần Thị Thiên Hương, Trần Thúy Hiền, Lê Đức Bảo, Ngô Xuân Trường, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Lâm Thắng, Huỳnh Phước Thọ và dự kiến sẽ rời Kathmandu vào sáng mai, ngày 2/5/2015 về Việt Nam.  

3.Nhóm Hiếu Hà Trung, Nguyễn Thị Bích Ly và một số người khác.

Đoàn Công tác cũng đang tích cực hỗ trợ những nhóm công dân đang ở Kathmandu sớm có máy bay về Việt Nam đồng thời liên lạc đề nghị các nhóm công dân đang ở những nơi khác sớm di chuyển về Kathmandu.

Đối với những nhóm chưa có thêm thông tin, đoàn Công tác đặc biệt vẫn đang nỗ lực tìm mọi cách liên hệ trực tiếp qua nhiều kênh khác nhau để có thể nắm rõ tình trạng để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tin trận động đất lớn ngày 25/4/2015 tại Nepal gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 1/ 5 /2015, Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nê-pan 50.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất.

Theo chị Võ Thị Kim Cương (Chị Út), chủ quán phở Pho 99 tại Kathmandu, nơi đã và đang giúp đỡ hàng chục người Việt bị kẹt tại Nepal, quán của chị cùng nhóm Himalayas Việt Nam đang tiếp tục kêu gọi ủng hộ cho những nạn nhân động đất.

Số tiền ủng hộ đợt 1 từ các mạnh thường quân là 800 USD đã được chị Út gửi sang Nepal để chồng chị và chị gái chị giúp mua các nhu yếu phẩm như: thuốc men,chăn màn, nước uống, thức ăn dự trữ cho những nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, chị Út cũng cho hay, nhóm người Việt đang ở quán chị chờ vé máy bay đã làm 500 suất cơm chay và 500 chai nước, cùng chung tay với nhà hàng Pho 99 để đem đến viện phát cho các nạn nhân chiều nay (1/5). Chị cũng cho biết thêm gia đình chị đã liên hệ được 4 xe buýt miễn phí để chở các nạn nhân động đất tại các tỉnh Gorkha va Tanahun về nhà họ.
Cảnh hoang tàn, đổ nát sau động đất ở Nepal (Ảnh: AFP)

Nhóm người Việt tại quán Pho 99 đang làm 500 suất cơm chay hỗ trợ nạn nhân động đất Nepal (Ảnh chị Cương cung cấp)

Hiện nhóm Himalayas Việt Nam và chị Cương vẫn tiếp tục kêu gọi ủng hộ cho đợt hai. Dự kiến, ngày 4/5 chị sẽ mang số tiền quyên góp đợt 2 sang Nepal để mua thuốc, nước sạch, chăn màn, lều bạt...giúp các nạn nhân. Nhóm Himalayas Việt Nam đang có kế hoạch lập một nhóm tình nguyện gồm 5 người sang Nepal trực tiếp hỗ trợ người dân.

Một chị có tên Facebook là Duyen Moi, một trong những người Việt đã an toàn tại Kathmandu, chia sẻ: Rất nhiều người dân Nepal đang trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn, đói khát, tuy nhiên không có tình trạng cướp giật trong những ngày này tại những nơi chị đã đi qua. Chị và một số bạn người Việt khác vẫn đang tiếp tục cùng đoàn sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ tham gia cứu trợ.
Cảnh hoang tàn, đổ nát sau động đất ở Nepal (Ảnh: AFP)

Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên do quán Pho 99 và nhóm Himalayas Việt Nam chuyển tới các tỉnh Chautara va Shindabachok chiều 1/5 (Ảnh chị Cương cung cấp)

Theo trang ABCNews, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richte tại Nepal đã vượt qua con số 6.200 người, trong khi đó, dư chấn và mùi xác người thối rữa ngăn cản người dân trở về nhà. Theo ước tính, cần 2 tỷ USD để tái thiết đất nước này.


Nam Hằng