1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu ứng viên tổng thống từng chỉ trích ông Trump bất ngờ “đổi giọng”

(Dân trí) - Cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2012 Mitt Romney, người từng chỉ trích gay gắt ông Donald Trump và đang là ứng viên sáng giá cho chức ngoại trưởng trong chính phủ mới, bất ngờ dành những lời “có cánh” cho Tổng thống đắc cử Mỹ.

Tổng thống đắc cử Donald Trump và ông Mitt Romney ăn tối cùng nhau hôm 29/11 (Ảnh: Getty)
Tổng thống đắc cử Donald Trump và ông Mitt Romney ăn tối cùng nhau hôm 29/11 (Ảnh: Getty)

Theo Guardian, cựu Thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, người từng thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2012, đã ăn tối cùng Tổng thống đắc cử Donald Trump tại một nhà hàng Pháp có tên là Jean Georges ở Manhattan hôm qua 29/11. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa ông Romney và ông Trump từ sau khi tỷ phú New York đắc cử tổng thống.

Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc gặp, ông Romney đã dành những lời có cánh cho tân tổng thống đắc cử, nhấn mạnh rằng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua là “không hề dễ dàng”. Cũng theo ông Romney, tỷ phú Trump đã cho thấy một tầm nhìn “kết nối mạnh mẽ với người dân Mỹ”.

Ngoài việc khen ngợi tỷ phú New York, cựu Thống đốc Mitt Romney cũng khẳng định rằng ông “ngày càng có thêm niềm tin” về “tương lai tươi sáng” của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ chính thức nhận nhiệm sở vào ngày 20/1 năm sau.

Việc ông Romney dịu giọng với tân tổng thống đắc cử khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì điều này trái ngược hoàn toàn với những lời công kích gay gắt của ông dành cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa trước đây. Ông Romney từng nói "ông Trump là kẻ dối trá, gã lừa đảo, lời hứa của ông ta cũng vô giá trị y như tấm bằng của Đại học Trump”. Trong khi đó, tân tổng thống đắc cử cũng từng phê phán thất bại của ông Romney trước đối thủ Barack Obama cách đây 4 năm.

Cuộc gặp của ông Trump và ông Romney diễn ra trong bối cảnh tân tổng thống đắc cử được cho là đang cân nhắc chọn ông Romney vào ghế ngoại trưởng - một trong những vị trí quan trọng hàng đầu trong chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này đang làm dấy lên một cuộc tranh cãi trong đội ngũ cố vấn của ông Trump, thậm chí có nguồn tin nói rằng nhóm trợ lý của nhà tài phiệt còn đề nghị ông Romney phải xin lỗi ông Trump vì những lời xúc phạm trước đây nếu muốn đứng trong hàng ngũ nội các mới.

Thành Đạt

Theo Guardian