1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu trùm tình báo Mỹ cảnh báo Australia nguy cơ bị thao túng từ bên ngoài

(Dân trí) - Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper hôm nay đã cảnh báo Australia cần phải cảnh giác trước sự can thiệp của chính phủ nước ngoài nhằm vào hệ thống chính trị tại nước này, sau cáo buộc Trung Quốc dùng tiền thao túng nền chính trị Australia.


Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Ảnh: Getty)

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn hãng ABC, ông James Clapper cáo buộc rằng có những điểm tương đồng trong các nỗ lực của Trung Quốc ở Australia với những gì mà Nga từng làm tại Mỹ.

Cựu Giám đốc James Clapper nói: "Họ đang tìm cách để tạo ra ảnh hưởng qua nhiều phương thức như ngoại giao, kinh tế, quân sự. Đó là những cách mà họ chưa từng làm trước đó. Cả Washington và Canberra từng phải đối mặt với nguy cơ tiềm tàng đối với nền tảng cơ bản của hệ thống chính trị hai nước".

Tuyên bố trên của ông Clapper được đưa ra trong thời điểm truyền thông Australia đưa tin về cuộc điều tra cho thấy các doanh nhân người Trung Quốc là Huang Xiangmo và Chau Chak Wing, cùng những tổ chức của họ, đã quyên góp số tiền lên tới 5 triệu USD cho các đảng phái chính trị ở Australia trong hơn 10 năm qua.

Bên cạnh đó, các hãng truyền thông như ABC Fairfax Media cũng dẫn các nguồn tin từ cơ quan tình báo Australia cho biết có những quan ngại lớn về khả năng Trung Quốc can thiệp vào quá trình hoạt động của các thể chế ở Australia và sử dụng hệ thống quyên góp chính trị để giành lợi thế.

Hiện Canberra đã yêu cầu rà soát lại luật gián điệp của nước này cũng như các hoạt động của chính phủ nước ngoài sau khi cuộc điều tra của truyền thông Australia chỉ ra rằng hai tỷ phú người Trung Quốc nêu trên có liên hệ với chính phủ Trung Quốc.

Thủ tướng Turnbull yêu cầu rà soát thông tin

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát thông tin mà giới truyền thông đưa ra. Thủ tướng Turnbull khẳng định: "Chủ quyền đất nước, nền dân chủ và việc không để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ đang là những ưu tiên hàng đầu hiện nay".

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng chưởng lý Australia, ông George Brandis, đã cam kết sẽ đề xuất những đạo luật chặt chẽ hơn lên quốc hội vào cuối năm nay để giải quyết vấn đề trên. Ông nói: "Nguy cơ bị can thiệp chính trị từ các cơ quan tình báo nước ngoài là một vấn đề phải được quan tâm ở mức cao nhất và không nên để tình trạng này tiếp diễn theo chiều hướng xấu".

Cùng ngày, trong một động thái mới nhất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin mà truyền thông Australia đưa ra trong cuộc điều tra. Trong khi đó, tỷ phú Huang, người đang là Chủ tịch Tập đoàn Yuhu, đã chia sẻ rằng ông lấy làm tiếc khi danh tiếng của ông bị phá hoại bởi những thông tin không chính xác.

Ngọc Anh

Theo SCMP