1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu Tổng thống Iran đòi ông Obama 2 tỷ USD bị đóng băng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama trả lại Tehran 2 tỷ USD bị Washington đóng băng trong một bức thư được công bố hôm qua 8/8.

Cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (Ảnh: AFP)
Cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (Ảnh: AFP)

Theo AFP, trong bức thư gửi tới ông Obama, ông Mahmoud Ahmadinejad, người được đồn đoán là đang có ý định quay lại chính trường Iran, đã nhấn mạnh tới khoản tiền 2 tỷ USD dự trữ ngoại tệ bị phong tỏa tại ngân hàng ở New York hồi đầu năm nay và đòi Washington phải trả lại Tehran khoản tiền này.

Theo cựu tổng thống Iran, mặc dù tổng thống Mỹ trước đó đã cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Iran nhưng Washington “vẫn theo đuổi các chính sách thù địch như cũ và có xu hướng duy trì sự thù địch này”.

“Tôi chân thành khuyên ông (Obama) không nên để những lời nói làm mất danh dự và những vụ việc tồi tệ gắn liền với tên tuổi của mình”, ông Ahmadinejad viết trong thư.

Hồi tháng 4 vừa qua, Tòa án tối cao Mỹ đã xác nhận một phán quyết trước đó rằng Iran sẽ phải chuyển số tiền 2 tỷ USD bị đóng băng trên để bồi thường cho những người còn sống sót và gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom năm 1983 nhằm vào các căn cứ của Lính thủy đánh bộ Mỹ ở Liban, cùng những vụ tấn công khác mà Iran bị cáo buộc là có liên quan. Iran đang kháng cáo phán quyết trên của Tòa án tối cao Mỹ tại Tòa Công lý quốc tế (ICJ).

Bức thư của ông Ahmadinejad xuất hiện vào thời điểm ông này được cho là đang chuẩn bị để trở lại chiến dịch tranh cử tổng thổng Iran vào năm 2017. Ông Ahmadinejad, người từng giữ chức tổng thống Iran từ năm 2005 tới năm 2013, thường xuyên xuất hiện trên trước công chúng trên khắp cả nước trong những tuần gần đây dù vẫn chưa chính thức tuyên bố tái tranh cử.

Thành Đạt

Theo AFP