1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu tổng thống Ai Cập Mubarak hầu tòa sau khi được trả tự do

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak hôm qua đã xuất hiện trước tòa, 3 ngày sau khi được phóng thích khỏi một nhà tù nhưng bị quản thúc tại gia. Ông Mubarak đang phải đối mặt với phiên xét xử lại các cáo buộc đồng lõa giết người biểu tình năm 2011.

Ông Mubarak (giữa) xuất hiện trước tòa hôm 25/8
Ông Mubarak (giữa) xuất hiện trước tòa hôm 25/8

Theo hãng tin BBC, ông Mubarak ngồi trong chiếc lồng dành cho các bị can cùng với hai con trai của mình, cựu Bộ trưởng nội vụ và 6 lãnh đạo cơ quan an ninh.

Trước đó, một phiên xét xử khác liên quan đến lãnh đạo của phong trào Anh em Hồi giáo và hai cấp phó của ông này đã bị hoãn lại.

Tòa đã họp ngắn và đưa ra quyết định này do các ông Mohammed Badie, Khairat al-Shater và Rashad Bayoumi vắng mặt vì lí do an ninh. Họ được yêu cầu phải có mặt trong phiên xét xử ngày 29/10 tới.

Các lãnh đạo của Anh em Hồi giáo đang đối diện với cáo buộc kích động sát hại người biểu tình, những người xông vào trụ sở của phong trào Hồi giáo này tại Cairo hôm 30/6, giữa lúc hàng triệu người biểu tình trên đường phố yêu cầu ông Mohammed Morsi, người được bầu làm Tổng thống sau khi ông Mubarak bị lật đổ, phải từ chức.

Ông Morsi hiện đang bị bắt giữ, trong khi cơ quan công tố điều tra các cáo buộc có liên quan đến việc ông này trốn khỏi một nhà tù trong cuộc nổi dậy từng khiến ông Mubarak bị phế truất.

Trong ngày hôm qua (25/8), ông Mubarak đã xuất hiện tại phòng xét xử tại học viện cảnh sát Ai Cập, ở ngoại ô phía Đông Cairo và ngồi trên xe lăn. Vị cựu chính trị gia 85 tuổi được trực thăng đưa tới tòa từ một bệnh viện quân đội, nơi ông bị quản thúc kể từ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù hôm thứ Năm. Phiên tòa được hoãn lại tới 14/9.

Hồi tháng 6/2012, ông Mubarak bị tuyên án tù chung thân sau khi bị kết luận có tội trong vụ đồng lõa sát hại hàng trăm người biểu tình. Cựu Bộ trưởng nội vụ của ông là Habib al-Adly, cũng nhận án tù chung thân, nhưng các lãnh đạo cơ quan an ninh được tha bổng.

Ông Mubarak và các con trai Alaa và Gamal, được tuyên trắng án đối với các cáo buộc tham nhũng, liên quan tới một hợp đồng xuất khẩu khí đốt cũng tại phiên tòa đó do sự hạn chế của pháp luật.

Đến tháng Giêng vừa qua, tòa giám đốc thẩm đã chấp nhận các đơn kháng cáo của ông Mubarak và ông Adly, chống lại phán quyết của mình và đã ra lệnh xử lại tòan bộ các bị cáo. Những người ủng hộ họ khẳng định thẩm phán của phiên tòa trước đã nói không có bằng chứng gắn ông Mubarak với tội bắn người biểu tình.

Lẽ ra phiên xử lại được tiến hành vào tháng 5 vừa qua, những liên tục bị rời ngày vì nhiều lí do.

Thanh Tùng
Theo BBC