1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Thaksin sẽ tới Hồng Kông diễn thuyết

(Dân trí) - Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan, Thaksin Shinawatra, sẽ tới Hồng Kông diễn thuyết vào tuần tới. Đây sẽ là lần xuất hiện hiếm hoi của ông trước công chúng kể từ khi sống lưu vong.

Cựu Thủ tướng Thaksin sẽ tới Hồng Kông diễn thuyết - 1
Ông Thaksin trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters ở Hồng Kông.
 
Nhân vật đang đối mặt với án tù vì bị buộc tội tham nhũng ở Thái Lan này sẽ có bài phát biểu tại Câu lạc bộ các phóng viên nước ngoài Hồng Kông vào thứ hai tới, câu lạc bộ cho hay.

 

Thông tin trên được đưa ra đúng vào thời điểm hàng ngàn người biểu tình áo đỏ ủng hộ ông Thaksin đang chiếm giữ các văn phòng của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tại Bangkok, yêu cầu giải tán chính phủ mới được 2 tháng tuổi và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm.

 

Nhà tỷ phú trong ngành viễn thông Thaksin đã trở thành thủ tướng Thái Lan vào năm 2001. Năm 2005, ông tái đắc cử nhưng bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2006. Kể từ đó ông sống lưu vong ở nhiều nước.

 

Trong khi đó, Thái Lan đang phải trải qua những chuỗi ngày bất ổn về chính trị, có cội nguồn từ chia rẽ sâu sắc giữa đối thủ và người ủng hộ của ông Thaksin. Được biết, mặc dù sống lưu vong nhưng ông Thaksin vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn ở Thái Lan.

 

Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Thaksin bị một tòa án Thái Lan kết án hai năm tù giam vì tội lạm dụng quyền lực trong một vụ mua bán đất năm 2003. Ngoài ra, những vụ tham nhũng khác chống lại ông hiện vẫn đang được tiến hành tại tòa án.

 

Theo báo chí Thái Lan, hồi đầu tháng này ông Thaksin đã tuyên bố sẽ làm sạch tên tuổi của mình và sẵn sàng trở lại dẫn dắt đất nước một lần nữa.

 

Phan Anh
Theo AFP