1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin kêu gọi hòa đàm

(Dân trí) - Một ngày sau khi thông tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tới Myanmar vào tuần trước được xác nhận, cố vấn pháp lý của ông cho biết anh trai của Thủ tướng Yingluck muốn xung đột chính trị hiện nay được giải quyết tại bàn đàm phán.

Hình ảnh ông Thaksin tại một ngôi chùa ở Myanmar được phát tán trên mạng.

Hình ảnh ông Thaksin tại một ngôi chùa ở Myanmar được phát tán trên mạng.


Theo cố vấn Noppadon Pattama, người cũng xác nhận ông Thaksin đã ở Myanmar vào tuần trước, cựu Thủ tướng Thái rất lo ngại cho tình hình chính trị hiện nay. Ông cũng lo ngại cho kinh tế, du lịch, đầu tư mà theo ông là bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột chính trị.

Ông mong muốn tình hình Thái Lan trở lại bình thường trong khi vẫn đảm bảo được các nguyên tắc dân chủ và cho rằng cuộc bầu cử mới đây cần được tiến hành tiếp để có thể hoàn tất.

Cố vấn Noppadon Pattama cho hay một số thành viên của chính phủ cũ đã tới Myanmar để gặp ông Thaksin.

Ngoài ra, Somchai Wongsawat, nhân vật chủ chốt của đảng cầm quyền Pheu Thai, cũng cho biết ông Thaksin ở Thái Lan một ngày và ông cũng nằm trong nhóm người đã gặp ông Thaksin, khi cựu Thủ tướng Thái tới Myanmar lễ chùa.

Vũ Quý
Theo Bangkok Post