1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Malaysia chứng minh món quà 600 triệu USD chuyển vào tài khoản

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 10/9 đã công bố các tài liệu để chứng minh số tiền hơn 600 triệu USD gây tranh cãi chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình là món quà từ Hoàng gia Ả rập Xê út.


Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Ảnh: AFP)

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Ảnh: AFP)

Số tiền 2,6 tỷ Ringgit (khoảng 607 triệu USD) chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Najib được Thời báo phố Wall tiết lộ từ tháng 7/2015 sau khi tờ báo này đưa tin giới chức năng điều tra vụ bê bối thất thoát của quỹ đầu tư quốc gia 1MDB đã phát hiện ra số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản của ông Najib.

Mặc dù vậy, ông Najib vẫn một mực khẳng định đó là số tiền mà Hoàng gia Ả rập Xê út đã tặng riêng cho ông. Trên tài khoản Facebook cá nhân ngày 10/9, ông Najib đã đăng tải tài liệu cho thấy Bộ Tài chính Ả rập Xê út đã chuyển 80 triệu USD, trong khi Hoàng tử Faisal Turkey Al-Saud chuyển 20 triệu USD vào tài khoản của ông.

Trong số tài liệu này cũng gồm một bức thư của Hoàng tử Ả rập Abdul Aziz Al-Saud đề cập đến "món quà" 100 triệu USD.

Trong thư, Hoàng tử Ả rập Xê út viết: "Với tình hữu nghị mà chúng ta đã vun đắp những năm qua và những sáng kiến của ngài, tôi muốn gửi tặng ngài một món quà 100 triệu USD mà tôi nghĩ là phù hợp”.

"Trong mọi trường hợp, món quà này không nên bị coi là một hành động tham nhũng bởi vì điều đó đi ngược lại quy tắc đạo đức của đạo Hồi và bản thân tôi không bao giờ ủng hộ một việc làm như vậy cho dù dưới bất cứ hình thức nào", bức thư đề ngày 1/2/2011 của Hoàng tử Ả rập Xê út nói thêm.

Theo giải thích của ông Najib, Hoàng tử Ả rập Xê út đã gửi tặng món quà này sau Mùa xuân Ả rập, chuỗi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Trung Đông bùng phát cuối năm 2010.

"Cố Quốc vương Ả rập Xê út Abdullah khi đó rất lo ngại nên đã tài trợ cho các lãnh đạo và chính phủ Hồi giáo nhằm đảm bảo sự ổn định", ông Najib nói.

"Vì Quốc vương Abdullah đã qua đời và tôi cũng không còn là thủ tướng, nên tôi nghĩ rằng tôi có thể tiết lộ những tài liệu này để khẳng định sự trong sạch của mình trước các cáo buộc", ông Najib nói.

Cựu Thủ tướng Najib, 65 tuổi, đang là tâm điểm của cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD tại quỹ 1MDB. Cáo buộc này là nguyên nhân chính khiến liên minh đảng của ông Najib thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5. Tuy nhiên, đến nay ông Najib vẫn bác bỏ mọi cáo buộc.

Hồi tháng 6, cảnh sát Malaysia đã tiến hành khám xét nhà riêng và văn phòng của ông Najib, tịch thu hơn 70 vali đựng tiền mặt, trang sức và những đồ quý giá. Số tài sản này có trị giá ước tính khoảng 273 triệu USD. Ông Najib nói rằng, đó hầu hết là quà tặng của bạn bè cho gia đình ông.

Minh Phương

Theo CNA