1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Berlusconi đối mặt nguy cơ bị "đuổi" khỏi quốc hội

(Dân trí) - Một Ủy ban Thượng viện Ý ngày hôm nay 4/10 đã phê chuẩn đề nghị khai trừ cựu Thủ tướng Berlusconi khỏi quốc hội sau khi ông bị buộc tội gian lận thuế. Đề xuất giờ đây sẽ phải chờ quyết định chính thức của toàn bộ Thượng viện.

 

Cựu Thủ tướng Berluscon đối mặt nguy cơ bị đuổi khỏi quốc hội


 

 “Đại đa số ủy ban đã quyết định đề xuất lên Thượng viện thảo luận khai trừ thượng nghị sỹ Berlusconi”, người đứng đầu Ủy ban  Dario Stefano cho hay.

 

Động thái trên diễn ra 2 ngày sau khi Thủ tướng Enrico Letta vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội sau khi đối thủ của ông, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, bất ngờ quyết định không rút 5 bộ trưởng của đảng Nhân dân Tự do (PDL) khỏi chính phủ liên minh.
 
Trước đó, ông Berlusconi, người được mệnh danh là “kẻ quấy rối nước Ý” đã bất ngờ tuyên bố sẽ rút 5 bộ trưởng trong đảng của ông khỏi chính phủ liên minh của Thủ tướng Letta, đẩy nước Ý bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Nhưng ông Berlusconi đã phải xuống thang khi có nhiều nghị sĩ cao cấp trong đảng của ông quay sang hậu thuẫn chính phủ.

 

Giới phân tích cho rằng động thái mới có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị ở Ý hiện nay. Các thượng nghị sỹ đảng PDL của ông Berlusconi cho rằng quyết định của ủy ban là theo một kịch bản đã viết sẵn, thiếu dân chủ và không có chút công bằng nào.

 

Trong khi đó, trước cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Thượng viện ông Berlusconi cáo buộc đây là một phần của âm mưu nhằm loại bỏ ông.

 

Đồng minh của ông Berluconi cho hay nếu bị khai trừ khỏi quốc hội, ông vẫn có thể tiếp tục lãnh đạo đảng PDL. Tuy nhiên theo giới phân tích, việc ông xuống nước và không thách thức được Thủ tướng Letta cho thấy ông đã mất kiểm soát đảng của mình.

 

Ông Berlusconi đã là nhân vật chính trên chính trường Ý trong suốt 2 thập niên qua, với gần 10 năm làm thủ tướng và nổi tiếng với vẻ khôi hài trên trường quốc tế cũng như không thiếu những vụ bê bối tình ái.

 

Tòa án tối cao Ý hôm 1/8 vừa qua đã khước từ kháng cáo lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng của ông trước phán quyết gian lận thuế và lần đầu tiên sau nhiều năm tranh tụng ra được một phán quyết dứt khoát. Thẩm phán ở Milan dự kiến sẽ quyết định vào tháng này xem ông Berlusconi sẽ phải ngồi tù 1 năm hay bị quản thúc tại gia hoặc lao động công ích.

 

Việc trục xuất ông Berlusconi được đưa ra chiểu theo luật vừa được phê chuẩn vào năm ngoái, nhằm “thanh lọc” chính trường Ý. Tuy nhiên, ông Berlusconi đã kiện lên Tòa án nhân quyền châu Âu, vì cho rằng những cáo buộc phạm tội xảy ra trước khi luật được thông qua.

 

Vũ Quý

Theo AFP