1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump trình diện FBI

(Dân trí) - Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm nay 30/10 đã tới trụ sở Cục điều tra liên bang (FBI) để trình diện liên quan đến cáo buộc trốn thuế sau khi nhận được yêu cầu từ công tố viên đặc biệt Robert Muller, Reuters cho biết.


Ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Paul Manafort ra trình diện sau khi nhóm điều tra của công tố viên Muller đưa ra những cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo đó, ông Paul Manafort cùng với cựu cộng sự Rick Gates bị cáo buộc 12 tội danh, trong đó có âm mưu chống lại Mỹ, âm mưu rửa tiền, gian lận thuế.

Cả hai người này đều đã trình diện FBI. Hiện luật sư của hai ông chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Manafort, 68 tuổi, là quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump trong giai đoạn từ tháng 6-8/2016 trước khi từ chức vì bị đồn đoán nhận trái phép hàng triệu USD tiền tài trợ từ một tổ chức vận động chính trị ở Ukraine.

Các nhà điều tra cũng điều tra hồ sơ tài chính và các giao dịch bất động sản của ông Manafort trước nghi vấn ông này có hoạt động rửa tiền.

Trước khi hai cựu quan chức này trình diện FBI, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, bà Kellyanne Conway, nói rằng bất cứ cáo buộc nào liên quan đến họ không có nghĩa là liên quan tới Tổng thống Trump hay chiến dịch tranh cử của ông.

Cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đến nay tiếp tục làm gia tăng bất đồng giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ. Các cơ quan tình báo Mỹ hồi tháng 1 năm nay đánh giá rằng, Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp ông Trump đánh bại đối thủ Dân chủ Hillary Clinton bằng biện pháp tấn công mạng và tung các tài liệu làm ảnh hưởng đến uy tín của bà Clinton.

Về phần mình, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định chiến dịch của ông “không thông đồng” với Nga.

Minh Phương

Theo RT