1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu nhà thầu Mỹ thú nhận làm lộ tài liệu về hạt nhân Triều Tiên

(Dân trí) - Một cựu nhà thầu cho chính phủ Mỹ ngày 7/2 đã thừa nhận làm rò rỉ “thông tin tình báo mật” về chương trình tình hạt nhân Triều Tiên và sẽ phải ngồi tù 13 tháng.


Stephen Jin-Woo Kim (phải) đã hé lộ thông tin với phóng viên ox
News James Rosen (trái).

Stephen Jin-Woo Kim (phải) đã hé lộ thông tin với phóng viên ox News James Rosen (trái).

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Stephen Jin-Woo Kim, cựu nhân viên Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, người được Bộ Ngoại giao Mỹ nhận vào, đã đồng ý nhận tội.

Kim đã bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin cho phóng viên Fox News James Rosen, trong vụ việc làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến với báo chí, do Rosen bị coi là “đồng phạm” trong vụ việc.

Trevor Timm, thuộc Tổ chức Tự do báo chí, cho rằng vụ việc cho thấy rõ việc sử dụng Luật Gián điệp một cách không công bằng, nhằm siết chặt các thông tin rò rỉ với báo chí.

Vụ rò rỉ đã để lộ đánh giá của Mỹ về khả năng quân sự của Triều Tiên vào năm 2009.

Kim sẽ bị kết án vào ngày 2/4 tới trước cáo buộc làm lộ tài liệu quốc phòng mật. Theo thỏa thuận, Kim sẽ bị quản thúc 1 năm sau khi ra tù.

Trung Anh

Theo AFP