1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cứu hơn 1.100 người trên biển trong 24 giờ

(Dân trí) - Hải quân Italia vừa cứu được 1.123 người chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ khi dòng người nhập cư lén lút từ Bắc Phi tới đạt mức kỷ lục.




Hải quân cứu hơn 1.100 người trên biển một ngày



Những người nhập cư trên được phát hiện trên 8 chiếc thuyền cao su và một chiếc tàu lớn cách đông nam Lampedusa khoảng 222km. Trong số những người được cứu có 47 phụ nữ và 50 trẻ em. Tất cả có vẻ đến từ vùng Hạ Sahara châu Phi.

Hải quân Italia triển khai tàu đổ bộ cứu những người nhập cư.

Hải quân Italia triển khai tàu đổ bộ cứu những người nhập cư.

Tàu và trực thăng của hải quân Italia đã bắt đầu hoạt động cứu người nhập cư trên biển vào 8h sáng ngày 6/2 cho tới tận tối khuya. Những người được cứu dự kiến sẽ đến cảng Augusta ở Sicily vào sáng 7/2.

Những người nhập cư đi trên 8 thuyền cao su và 1 tàu để định vào Italia.

Những người nhập cư đi trên 8 thuyền cao su và 1 tàu để định vào Italia.

Tháng trước khoảng 2.000 người nhập cư đã “đổ” vào bờ biển Italia, tăng gấp gần 10 lần so với con số được ghi chép vào tháng 1/2013.

Theo chính phủ Italia, năm ngoái đã chứng kiến dòng người nhập cư khổng lồ, với tổng cộng gần 43.000 người đã “đổ” vào nước này qua đường biển, cao hơn gấp 3 lần năm 2012.


Trung Anh

Theo BBC