1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cứu hộ Philippines cào đất tìm 40 thi thể bị chôn vùi sau siêu bão

(Dân trí) - Các nhân viên cứu hộ tại Philippines đã đào được hơn 40 thi thể, trong đó phần lớn là thợ đào vàng, sau khi bão Mangkhut đổ bộ và chôn vùi các nạn nhân trong lớp đất đá.

Cứu hộ Philippines cào đất tìm 40 thi thể bị chôn vùi sau siêu bão

Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Philippines ngày 15/9 đã gây ra mưa lớn và sạt lở đất tại nhiều khu vực. Cảnh sát Philippines xác định ít nhất 40 người, trong đó phần lớn là thợ đào vàng, đã bị mắc kẹt trong sườn núi khi bão Mangkhut càn quét một ngôi làng ở thị trấn Itogon thuộc tỉnh Benguet. (Ảnh: New York Times)
Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Philippines ngày 15/9 đã gây ra mưa lớn và sạt lở đất tại nhiều khu vực. Cảnh sát Philippines xác định ít nhất 40 người, trong đó phần lớn là thợ đào vàng, đã bị mắc kẹt trong sườn núi khi bão Mangkhut càn quét một ngôi làng ở thị trấn Itogon thuộc tỉnh Benguet. (Ảnh: New York Times)

New York Times dẫn lời giới chức địa phương hôm nay xác nhận hơn 40 thi thể bị chôn vùi trong các lớp đất đá đã được các nhân viên cứu hộ tìm thấy tại Itogon. Đây là một phần trong tổng số 66 người bị thiệt mạng do bão Mangkhut tại Philippines. (Ảnh: Reuters)
New York Times dẫn lời giới chức địa phương hôm nay xác nhận hơn 40 thi thể bị chôn vùi trong các lớp đất đá đã được các nhân viên cứu hộ tìm thấy tại Itogon. Đây là một phần trong tổng số 66 người bị thiệt mạng do bão Mangkhut tại Philippines. (Ảnh: Reuters)

Do đất ngấm nước bị nhão nên lực lượng cứu hộ không thể sử dụng các máy móc hạng nặng để tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp. Họ phải sử dụng xẻng và dùng tay không để cào đất trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Reuters)
Do đất ngấm nước bị nhão nên lực lượng cứu hộ không thể sử dụng các máy móc hạng nặng để tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp. Họ phải sử dụng xẻng và dùng tay không để cào đất trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã xếp thành hàng, tạo thành dây chuyền vận chuyển đất đá, cây đổ ra khỏi khu vực tìm kiếm trước khi xác định vị trí của các thi thể. (Ảnh: Reuters)
Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã xếp thành hàng, tạo thành dây chuyền vận chuyển đất đá, cây đổ ra khỏi khu vực tìm kiếm trước khi xác định vị trí của các thi thể. (Ảnh: Reuters)

Người nhà các nạn nhân tập trung tại khu vực tìm kiếm để chờ tin tức người thân. (Ảnh: Reuters)
Người nhà các nạn nhân tập trung tại khu vực tìm kiếm để chờ tin tức người thân. (Ảnh: Reuters)

Theo Guardian, hơn 60 người đã trú ẩn trong một ngôi nhà khi bão ập đến. Tuy nhiên do cường độ bão quá mạnh, một phần núi đã đổ sập xuống mái nhà, chôn vùi nhiều người trong bùn đất. (Ảnh: Reuters)
Theo Guardian, hơn 60 người đã trú ẩn trong một ngôi nhà khi bão ập đến. Tuy nhiên do cường độ bão quá mạnh, một phần núi đã đổ sập xuống mái nhà, chôn vùi nhiều người trong bùn đất. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ dùng cáng móc vào dây treo để đưa thi thể từ trên sườn núi xuống nơi tập kết. (Ảnh: AP)
Lực lượng cứu hộ dùng cáng móc vào dây treo để đưa thi thể từ trên sườn núi xuống nơi tập kết. (Ảnh: AP)

Các thi thể được bọc trong lớp vải và xếp thành hàng tại một lều dựng tạm thời trước khi được chuyển đi. (Ảnh: EPA)
Các thi thể được bọc trong lớp vải và xếp thành hàng tại một lều dựng tạm thời trước khi được chuyển đi. (Ảnh: EPA)

Ngoài lực lượng cứu hộ, các lực lượng khác gồm quân đội, cảnh sát, kỹ sư và các nhà địa chất, cũng tham gia vào quá trình tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát ở Philippines. (Ảnh: Reuters)
Ngoài lực lượng cứu hộ, các lực lượng khác gồm quân đội, cảnh sát, kỹ sư và các nhà địa chất, cũng tham gia vào quá trình tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát ở Philippines. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ làm việc cả vào buổi tối với hy vọng có thể tìm thấy toàn bộ số người mất tích và nếu may mắn có thể phát hiện những trường hợp còn sống sót. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ làm việc cả vào buổi tối với hy vọng có thể tìm thấy toàn bộ số người mất tích và nếu may mắn có thể phát hiện những trường hợp còn sống sót. (Ảnh: Reuters)

Sau khi nghe tin về các vụ sạt lở đất gây chết người, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay đã đề xuất đóng cửa tất cả các mỏ khai thác khoáng sản để tránh lặp lại thảm kịch do bão Mangkhut gây ra. (Ảnh: Reuters)
Sau khi nghe tin về các vụ sạt lở đất gây chết người, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay đã đề xuất đóng cửa tất cả các mỏ khai thác khoáng sản để tránh lặp lại thảm kịch do bão Mangkhut gây ra. (Ảnh: Reuters)

Bão Mangkhut được đánh giá là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Sau khi đổ bộ Philippines, cơn bão này tiếp tục càn quét Hong Kong, Trung Quốc và gây thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Reuters)
Bão Mangkhut được đánh giá là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Sau khi đổ bộ Philippines, cơn bão này tiếp tục càn quét Hong Kong, Trung Quốc và gây thiệt hại nặng nề. (Ảnh: Reuters)

Cảnh tượng đổ nát tại Trung Quốc khi siêu bão đổ bộ

Thành Đạt

Tổng hợp