1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu Giám đốc tình báo Mỹ: Thế chiến 3 có thể xảy ra từ khẩu chiến Mỹ - Triều

(Dân trí) - Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho biết ông lo ngại rằng cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Donald Trump và Triều Tiên hiện nay có thể vượt quá tầm kiểm soát và bùng nổ thành một cuộc xung đột quân sự trên phạm vi toàn cầu.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper (Ảnh: Washington Times)
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper (Ảnh: Washington Times)

Cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cảnh báo Mỹ và Triều Tiên có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 nếu hai nước tiếp tục leo thang căng thẳng và lời qua tiếng lại với nhau bằng những tuyên bố cứng rắn như hiện nay.

“Tôi thực sự lo ngại rằng trò chơi “ai là gà” này sẽ diễn ra trên thực tế”, Independent ngày 11/8 dẫn lời ông Clapper nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình CNN Tonight.

Trong phát biểu trên, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã đề cập tới trò chơi “Ai là gà” (Game of Chicken). Đây là trò chơi mà hai người sẽ ở vị trí đối đầu nhau trên một con đường. Nếu một trong hai bên không chịu nhường đường và rẽ sang bên cạnh thì cả hai sẽ đâm trực diện và gây tổn thất cho nhau. Còn nếu người nào chịu rút lui trước và chấp nhận thua cuộc, thì họ sẽ bị gọi là “gà”.

“Tổng thống đã vạch ra giới hạn đỏ và ngụ ý, thậm chí không còn là ngụ ý mà công khai nói rằng, sẽ hành động trực tiếp dựa trên những gì mà phía Triều Tiên tuyên bố. Tôi cho rằng điều này rất thiếu trách nhiệm”, ông Clapper, lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama từ tháng 8/2010 đến tháng 1/2017, cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Là người từng giữ các chức vụ trong các cơ quan tình báo của Mỹ và phục vụ trong quân ngũ hơn 40 năm, đồng thời có kinh nghiệm làm việc với các đời tổng thống thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, ông Clapper nói rằng ông rất lo ngại cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ đi quá xa và vượt tầm kiểm soát.

“Điều này khiến tôi nhớ lại phần nào lịch sử của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất cũng như cách thế giới lao vào cuộc chiến đó. Tôi hy vọng mọi người sẽ rút ra được bài học từ lịch sử và không lặp lại chuyện đó”, ông Clapper nói.

Mặc dù bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra xung đột trên phạm vi toàn cầu nhưng cựu “trùm” tình báo Mỹ khẳng định, mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn và vẫn còn thời gian cho các bên để theo đuổi những biện pháp phi quân sự như áp lệnh trừng phạt hay con đường ngoại giao,…

Phát biểu của ông Clapper được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gần đây liên tục đưa ra những tuyên bố sắc lạnh nhằm vào Triều Tiên như dọa trút “hỏa lực và cơn thịnh nộ”, đồng thời cảnh báo kết cục “chưa từng có” nếu Bình Nhưỡng có ý định đe dọa hoặc tấn công đảo Guam của Mỹ.

Trong khi đó, Triều Tiên không chỉ tuyên bố đặt toàn bộ lãnh thổ Mỹ trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này mà còn thông báo về kế hoạch thực hiện cuộc tấn công bằng 4 tên lửa nhằm vào khu vực đảo Guam của Mỹ.

Thành Đạt

Tổng hợp