1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu giám đốc CIA: Quân đội có thể kháng lệnh nếu Trump làm tổng thống

(Dân trí) - Cựu giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) Michael Hayden cho rằng, quân đội Mỹ có thể sẽ kháng lệnh nếu ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump làm tổng thống và quyết định thực thi một số cam kết đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Cựu giám đốc CIA: Quân đội có thể kháng lệnh nếu Trump làm tổng thống

Cựu giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) Michael Hayden. (Ảnh: CBS News)
Cựu giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) Michael Hayden. (Ảnh: CBS News)

Đây là nhận định trong cuộc phỏng vấn của ông Hayden trong chương trình “Truyền hình thực tế cùng Bill Maher” của HBO hôm 26/2 được hãng tin Washington Post dẫn lại.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Hayden nói: “Tôi thực sự lo ngại rằng nếu ông Trump làm tổng thống và điều hành theo cách mà ông ấy phát ngôn trong suốt chiến dịch tranh cử”.

Đầu tháng này, tại South Carolina, ứng viên của đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng, ông ấy ủng hộ tra tấn bằng cách dìm nước hoặc những biện pháp tương tự để lấy những thông tin quan trọng từ những kẻ khủng bố.

Coi việc dìm nước phạm nhân là hình thức tra tấn thái quá, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngừng sử dụng biện pháp này ngay trong nhiệm kỳ đầu. Trong khi đó, ông Trump không những cam kết sẽ tái sử dụng biện pháp bị cho là có thể vi phạm luật pháp quốc tế này mà còn tuyên bố sẽ đưa ra những biện pháp tra tấn khác “tồi tệ hơn” và “mạnh hơn”. Ông Trump cũng từng nhiều lần nói rằng Mỹ nên loại bỏ các thành viên trong gia đình của những kẻ khủng bố. Trong khi đó, việc làm này đã bị cấm bởi Công ước Geneva.

Bình luận về tuyên bố của ông Trump, ông Hayden nói: “Nếu ông ấy ra lệnh như vậy khi làm tổng thống, quân đội Mỹ sẽ kháng lệnh. Họ không phải tuân thủ những mệnh lệnh phi pháp. Điều đó sẽ là vi phạm tất cả các luật lệ quốc tế về xung đột có vũ trang”.

Tuy nhiên, ông Hayden cũng nhấn mạnh rằng, điều ông nói không có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ tiến hành một cuộc “đảo chính”.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh ông Donald Trump tiếp tục là ứng viên sáng giá trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa mặc dù ông này thường đưa ra những phát ngôn “gây sốc” như cấm người Hồi giáo vào Mỹ... Cuộc vận động tranh cử của ông trùm bất động sản Trump gần đây lại liên tiếp thuận lợi nhờ sự ủng hộ của đại cử tri như Thượng nghị sỹ Alabama Jeff Sessions, hay của đối thủ cũ.

Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng, cuộc đối đầu vào tháng 11 để chọn ra tổng thống tiếp theo của Mỹ sẽ là cuộc đối đầu giữa ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên Cộng hòa Donald Trump.

Minh Phương

Tổng hợp