1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu điệp viên hai mang của Nga ít cơ hội sống sót sau nghi án bị đầu độc tại Anh

(Dân trí) - Cháu gái cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal cho rằng, cơ hội sống sót của ông này và con gái Yulia rất mong manh sau khi nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Anh hôm 4/3.


Cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal (Ảnh: EPA)

Cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal (Ảnh: EPA)

Trả lời phỏng vấn BBC, Viktoria Skripal, cháu gái cựu điệp viên Nga Skripal, cho biết tình hình sức khỏe của Skripal và con gái được cho là khá tệ sau khi được tìm thấy bất tỉnh nhân sự ở Salisbury (Anh) hôm 4/3.

"Chỉ có 1% hy vọng họ sẽ sống sót. Cho dù thế nào thì cơ hội sống sót của họ cũng rất mong manh", Viktoria nói. Người cháu gái này cũng tiết lộ, mọi người đã giấu mọi chuyện với mẹ của Skripal.

Những thông tin trên được đưa ra giữa lúc có nhiều nghi vấn xung quanh tình trạng sức khỏe hiện tại của cha con Skripal. Mạng tin utro.ru của Nga ngày 28/3 đăng tải ảnh chụp trên trang cá nhân của con gái Skripal, cô Yulia, trên mạng xã hội VKontakte. Chủ tài khoản truy cập lúc 8h35 ngày 7/3, nghĩa là 3 ngày sau vụ cha con họ nghi bị đầu độc ở Salisbury.

Tuy chưa thể khẳng định ai đã truy cập tài khoản này, song nó làm dấy lên những nghi vấn xung quanh tình trạng sức khỏe hiện thời của Yulia.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng gần đây sau khi Anh cáo buộc Moscow có liên quan đến vụ cựu đại tá tình báo Nga Skripal và con gái nghi bị đầu độc tại London hồi đầu tháng. Hơn 20 quốc gia đã trục xuất gần 150 nhà ngoại giao Nga trong khi một số quốc gia trong đó có Anh tuyên bố sẽ không cử quan chức tham dự World Cup 2018 diễn ra vào mùa hè này tại Nga.

Về phần mình, Nga đã bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ của Skripal và cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng. Liên quan đến việc một số nước cân nhắc “tẩy chay” World Cup, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đối với World Cup, trong trường hợp này, việc các quan chức từ chối tham dự sự kiện nhất định trong khuôn khổ World Cup dường như không có tác động tiêu cực đối với sự kiện thể thao như một toàn thể, vì đối với World Cup, điều chủ yếu không phải là sự xuất hiện của các quan chức hoặc đại diện chính thức, mà quan trọng nhất là trận đấu giữa các đội tuyển".

Minh Phương

Theo Guardian