1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan qua đời

(Dân trí) - Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan vừa qua đời hôm qua 6/3 ở tuổi 94 tại Los Angeles, thư viện Reagan cho biết.


Cựu Tổng thống Ronald Reagan và Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan xuất hiện trước công chúng trong ngày tuyên thệ nhậm chức năm 1981 tại Washington. (Ảnh: EPA)

Cựu Tổng thống Ronald Reagan và Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan xuất hiện trước công chúng trong ngày tuyên thệ nhậm chức năm 1981 tại Washington. (Ảnh: EPA)

Theo thông cáo của thư viện Reagan, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Reagan qua đời sáng qua tại nhà riêng ở Los Angeles do suy tim sung huyết.

Bà Nancy Reagan được coi là một trong những Đệ nhất phu nhân có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ trong thời gian chồng bà là Tổng thống Ronald Reagan tại nhiệm từ năm 1981 đến 1989.

Thông cáo cho biết, bà sẽ được chôn cất ngay cạnh chồng tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Thung lũng Simi, California. Cựu Tổng thống Reagan qua đời năm 2004 sau hơn 10 năm mắc chứng bệnh Alzheimer.

Được biết, vào những năm 1940 và 1950, bà Nancy là một diễn viên Hollywood. Đến năm 1952, bà kết hôn với ông Reagan khi đó cũng là một nam diễn viên nổi tiếng. Ông Reagan sau đó trở thành thống đốc California trong giai đoạn từ năm 1967 đến 1975. Đến năm 1980, ông trở thành Tổng thống Mỹ sau khi đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Jimmy Carter.

Khi đó, bà Nancy không chỉ là vợ mà còn trở thành một đối tác, một cố vấn chính trị cho ông Reagan. Về sau này, khi cựu Tổng thống Reagan mắc chứng bệnh Alzheimer, bà lại trở thành người vận động cho các chương trình nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị chứng bệnh này. Bà dành toàn bộ những năm cuối đời để chăm sóc cho người chồng tại căn hộ riêng của họ ở Los Angeles.

Minh Phương

Theo Telegraph