1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống kín tiếng của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên

(Dân trí) - Trong những lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju luôn xây dựng hình ảnh thân thiện với những bộ trang phục chỉn chu và nụ cười lịch thiệp. Tuy nhiên, thông tin về bà luôn là điều bí ẩn đối với truyền thông nước ngoài.

Theo nguồn tin tình báo Hàn Quốc, bà Ri Sol-ju, phu nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, năm nay 28 tuổi. Bà ít khi xuất hiện trước công chúng và thường đi cạnh chồng trong các sự kiện ăn mừng phóng thử tên lửa. (Ảnh: EPA)
Theo nguồn tin tình báo Hàn Quốc, bà Ri Sol-ju, phu nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, năm nay 28 tuổi. Bà ít khi xuất hiện trước công chúng và thường đi cạnh chồng trong các sự kiện ăn mừng phóng thử tên lửa. (Ảnh: EPA)

Bà Ri Sol-ju được cho là sinh ra trong một gia đình thuộc giới tinh hoa tại Triều Tiên. Cha bà là một giáo sư và mẹ bà là một bác sĩ. Tuy nhiên, thông tin về tuổi thơ cũng như quá trình trưởng thành của bà Ri trước khi trở thành vợ của ông Kim Jong-un không được truyền thông Triều Tiên tiết lộ. (Ảnh: EPA)
Bà Ri Sol-ju được cho là sinh ra trong một gia đình thuộc giới tinh hoa tại Triều Tiên. Cha bà là một giáo sư và mẹ bà là một bác sĩ. Tuy nhiên, thông tin về tuổi thơ cũng như quá trình trưởng thành của bà Ri trước khi trở thành vợ của ông Kim Jong-un không được truyền thông Triều Tiên tiết lộ. (Ảnh: EPA)

Bà Ri Sol-ju được nhìn thấy đi cùng ông Kim Jong-un lần đầu tiên tại một sự kiện vào mùa hè năm 2012. Tới tháng 7 năm đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên mới chính thức xác nhận cặp đôi đã kết hôn. (Ảnh: KCNA)
Bà Ri Sol-ju được nhìn thấy đi cùng ông Kim Jong-un lần đầu tiên tại một sự kiện vào mùa hè năm 2012. Tới tháng 7 năm đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên mới chính thức xác nhận cặp đôi đã kết hôn. (Ảnh: KCNA)

Hiện chưa có thông tin chính xác về thời điểm kết hôn của bà Ri Sol-ju và ông Kim Jong-un. Một số nguồn tin cho biết đám cưới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra vào năm 2009 và bà Ri đã hạ sinh con đầu lòng một năm sau đó. (Ảnh: Reuters)
Hiện chưa có thông tin chính xác về thời điểm kết hôn của bà Ri Sol-ju và ông Kim Jong-un. Một số nguồn tin cho biết đám cưới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra vào năm 2009 và bà Ri đã hạ sinh con đầu lòng một năm sau đó. (Ảnh: Reuters)

Nhà phân tích Cheong Seong-chang cho biết cố lãnh đạo Kim Jong-il đã nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con trai Kim Jong-un sau khi ông trải qua cơn đột quỵ vào năm 2008. Hôn lễ được tổ chức khi ông Kim Jong-un chuẩn bị tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước từ cha. (Ảnh: Reuters)
Nhà phân tích Cheong Seong-chang cho biết cố lãnh đạo Kim Jong-il đã nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con trai Kim Jong-un sau khi ông trải qua cơn đột quỵ vào năm 2008. Hôn lễ được tổ chức khi ông Kim Jong-un chuẩn bị tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước từ cha. (Ảnh: Reuters)


Tình báo Hàn Quốc cho biết bà Ri Sol-ju từng học ca hát tại Trung Quốc và từng tới thăm Hàn Quốc hồi năm 2005 với tư cách là thành viên của đội cổ vũ Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Tình báo Hàn Quốc cho biết bà Ri Sol-ju từng học ca hát tại Trung Quốc và từng tới thăm Hàn Quốc hồi năm 2005 với tư cách là thành viên của đội cổ vũ Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Mặc dù ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đều thu hút sự chú ý của công chúng. Bà Ri Sol-ju thường mặc những bộ đồ nhã nhặn và lịch thiệp với những gam màu nhẹ nhàng. (Ảnh: Reuters)
Mặc dù ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng mỗi lần xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên đều thu hút sự chú ý của công chúng. Bà Ri Sol-ju thường mặc những bộ đồ nhã nhặn và lịch thiệp với những gam màu nhẹ nhàng. (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên cũng được biết đến là người có gu thời trang theo phong cách phương Tây. Bà từng được nhìn thấy mang những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền của những hãng thiết kế nổi tiếng thế giới như Dior hay Chanel. (Ảnh: KCNA)
Đệ nhất phu nhân Triều Tiên cũng được biết đến là người có gu thời trang theo phong cách phương Tây. Bà từng được nhìn thấy mang những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền của những hãng thiết kế nổi tiếng thế giới như Dior hay Chanel. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju được cho là có 3 người con. Thông tin này do cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman (phải), một người bạn của nhà lãnh đạo Triều Tiên, tiết lộ. Rodman từng chia sẻ rằng anh đã gặp người con thứ hai của ông Kim Jong-un hồi năm 2013. Đó là một bé gái có tên Ju-ae. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un và bà Ri Sol-ju được cho là có 3 người con. Thông tin này do cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman (phải), một người bạn của nhà lãnh đạo Triều Tiên, tiết lộ. Rodman từng chia sẻ rằng anh đã gặp người con thứ hai của ông Kim Jong-un hồi năm 2013. Đó là một bé gái có tên Ju-ae. (Ảnh: KCNA)

“Tôi đã bế cô bé Ju-ae và nói chuyện với bà Ri. Ông Kim là một người cha tốt và có một gia đình hạnh phúc”, Rodman nói với tờ Guardian. (Ảnh: KCNA)
“Tôi đã bế cô bé Ju-ae và nói chuyện với bà Ri. Ông Kim là một người cha tốt và có một gia đình hạnh phúc”, Rodman nói với tờ Guardian. (Ảnh: KCNA)

Hồi đầu năm nay, Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju đột nhiên vắng bóng trước công chúng trong vài tháng khiến nhiều người đồn đoán rằng bà gặp vấn đề về sức khỏe. Tới tháng 8, tình báo Hàn Quốc tiết lộ bà Ri đã hạ sinh người con thứ 3 và lý do bà vắng bóng trước đó là vì đang mang thai. (Ảnh: Reuters)
Hồi đầu năm nay, Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju đột nhiên vắng bóng trước công chúng trong vài tháng khiến nhiều người đồn đoán rằng bà gặp vấn đề về sức khỏe. Tới tháng 8, tình báo Hàn Quốc tiết lộ bà Ri đã hạ sinh người con thứ 3 và lý do bà vắng bóng trước đó là vì đang mang thai. (Ảnh: Reuters)

Tình báo Hàn Quốc nói rằng con đầu lòng của ông Kim Jong-un sinh năm 2010 được xác định là con trai. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết hai người con đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên đều là con gái, do vậy cặp đôi đã quyết định tiếp tục sinh thêm con thứ 3 là con trai để kế nghiệp gia đình họ Kim. (Ảnh: Reuters)
Tình báo Hàn Quốc nói rằng con đầu lòng của ông Kim Jong-un sinh năm 2010 được xác định là con trai. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết hai người con đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên đều là con gái, do vậy cặp đôi đã quyết định tiếp tục sinh thêm con thứ 3 là con trai để kế nghiệp gia đình họ Kim. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt