1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc “khẩu chiến” giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ thu hút hơn 71 triệu người xem

(Dân trí) - Ước tính 71,6 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp giữa 2 ứng viên tổng Mỹ diễn ra tối 19/10 theo giờ địa phương. Đây là lượng người xem lớn thứ 3 trong lịch sử bầu cử Mỹ.


Ước tính 71,6 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận cuối cùng của 2 ứng viên tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ước tính 71,6 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận cuối cùng của 2 ứng viên tổng thống Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Thống kê của tổ chức Nielsen công bố hôm qua cho thấy, lượng người theo dõi cuộc tranh luận giữa ứng viên tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump qua truyền hình ước tính đạt khoảng 71,6 triệu người. Con số này tuy thấp hơn lượng khán giả xem buổi tranh luận đầu tiên của họ, nhưng vẫn là lượng người xem lớn thứ ba trong lịch sử bầu cử Mỹ.

Các cuộc tranh luận trước đó thu hút lượng người xem lần lượt là 84 triệu người và 66,5 triệu người.

Năm 1980, cuộc tranh luận giữa ứng viên tổng thống Dân chủ Jimmy Carter và ứng viên Cộng hòa Ronald Reagan thu hút 80,6 triệu người xem.

Số liệu thống kê của Nielsen chỉ phản ánh số người theo dõi cuộc tranh luận qua truyền hình tại nhà, mà không bao gồm hàng triệu người xem qua mạng trực tuyến hay thông qua mạng xã hội hoặc tại các quán bar, nhà hàng.

Cuộc tranh luận thứ 3 giữa ông Trump và bà Clinton diễn ra tối 19/10 tại Đại học Las Vegas. Bà Clinton được đánh giá là có màn tranh luận ấn tượng hơn so với đối thủ Cộng hòa. Trong khi đó, ứng viên Donald Trump tiếp tục hứng bão chỉ trích vì lấp lửng chuyện không công nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc.

Minh Phương

Tổng hợp