1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc gọi của Tổng thống Putin ngay trước khi đội tuyển Nga thắng Tây Ban Nha

(Dân trí) - Đội tuyển bóng đá của Nga đã được động viên tinh thần rất lớn sau khi đích thân Tổng thống Vladimir Putin gọi điện để chúc sức khỏe toàn đội và không hề gây sức ép thành tích cho đội nhà trước trận gặp Tây Ban Nha.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty)

BBC ngày 2/7 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ngay trước trận thi đấu giữa đội tuyển Nga và Tây Ban Nha vào chiều 1/7 theo giờ địa phương, Tổng thống Putin đã gọi điện cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nga Stanislav Cherchesov.

"Trước trận đấu, vào khoảng trưa 1/7, Tổng thống đã gọi điện cho huấn luyện viên trưởng, chúc sức khỏe ông và toàn đội. Tổng thống nói rằng, đội tuyển quốc gia Nga dưới dự dẫn dắt của ông Cherchesov đã làm được những điều không tưởng khi vượt qua vòng bảng”, ông Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm: “Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng bất kể kết quả trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha thế nào thì sẽ không có người dân Nga nào phán xét họ".

Những lời động viên này của người đứng đầu chính phủ Nga được cho là đã tạo sự khích lệ tinh thần đáng kể đối với huấn luyện viên và các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nga trong trận tranh tài với đội tuyển Tây Ban Nha.

Đội tuyển Nga hôm qua chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3 ở loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa nhau 1-1. Đây là một chiến thắng khá bất ngờ với đội tuyển Nga - đội tuyển chỉ xếp thứ 70 trong bảng xếp hạng thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Nga giành quyền vào tứ kết World Cup kể từ năm 1991.

Ngay sau trận đấu, Tổng thống Putin cũng đã gọi điện để chúc mừng đội nhà. "Sau trận đấu, Tổng thống đã gọi điện chúc mừng đội tuyển và chúc họ may mắn trong trận đấu tiếp theo", ông Peskov nói.

Trong khi đó, ở Nga, người dân đã xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Minh Phương

Theo BBC