1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đào tẩu của cựu chủ tịch Nissan bị nghi dựa vào kịch bản Hollywood

(Dân trí) - Trước khi thực hiện một cuộc đào tẩu ly kỳ khỏi Nhật Bản, cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn được cho là đã gặp gỡ nhiều nhân vật, trong đó có một nhà sản xuất phim Hollywood.

Cuộc đào tẩu của cựu chủ tịch Nissan bị nghi dựa vào kịch bản Hollywood - 1

Ông Carlos Ghosn (Ảnh: Getty)

Toan tính với một kịch bản phim Hollywood

Carlos Ghosn không hiểu biết nhiều về làm phim, song dường như người đàn ông này đã sẵn sàng để làm điều đó. Bên trong căn nhà ở Tokyo vào một ngày tháng 12/2019, Ghosn đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhà sản xuất phim Hollywood John Lesher, người đứng sau thành công của bộ phim đoạt giải Oscar 2014 “Birdman”, New York Times dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết. Ông Ghosn đã kể về câu chuyện cuộc đời mình, về việc ông bị bắt giữ phi lý ở Nhật Bản cũng như cuộc đấu tranh chứng minh mình vô tội.

Cuộc thảo luận mới chỉ dừng lại ở mức độ sơ bộ nhưng cho thấy Ghosn đã sẵn sàng để đưa câu chuyện đời mình thành một bộ phim gây chú ý. Tất cả các yếu tố của một bộ phim đào tẩu theo kiểu Hollywood đó là kẻ đào tẩu lên một máy bay tư nhân với hàng loạt hộ chiếu, những tin đồn về các thế lực đứng sau, những người quyền lực phủ nhận.

Cuộc trao đổi giữa Ghosn với Lesher phần nào cho thấy những tính toán của ông trùm một thời trong ngành ô tô toàn cầu trước khi quyết định bỏ trốn.

Carlos Ghosn, 65 tuổi, sinh ra tại Brazil, là một doanh nhân người Pháp gốc Lebanon. Ông là chủ tịch hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan trước khi bị sa thải và bị bắt giữ vào tháng 11/2018 với các cáo buộc gian lận tài chính.

Ghosn tiếp tục khiến giới chức Nhật Bản đau đầu khi đào tẩu đến Lebanon hồi đầu tuần này bất chấp bị quản thúc nghiêm ngặt tại nhà riêng ở Tokyo trong thời gian tại ngoại chờ xét xử vào cuối năm nay.

Giờ đây, khi đã ở Lebanon, ông Ghosn có thể cũng đang hy vọng có được một cái kết “kiểu Hollywood”. Ông chuẩn bị cho một cuộc họp báo tại thủ đô Beirut vào tuần tới và các luật sư của ông có thể đưa ra đề nghị xét xử ông tại quê nhà Lebanon thay vì Nhật Bản.

Những cuộc gặp bí mật

Cuộc đào tẩu của cựu chủ tịch Nissan bị nghi dựa vào kịch bản Hollywood - 2
Ông Ghosn và vợ (Ảnh: Getty)

Hiện chưa rõ cách thức Ghosn lên kế hoạch cho cuộc đào tẩu để “qua mặt” hệ thống an ninh của Nhật Bản, song cuộc gặp ông Lesher là một trong số những cuộc gặp gỡ diễn ra trong vài tháng trở lại đây của Ghosn.

Trong các cuộc trao đổi này, Ghosn bày tỏ băn khoăn liệu một bộ phim truyền hình có thể giúp ông “nhẹ tội”.

Hồi tháng 7/2019, Ghosn được cho là cũng gặp gỡ nhà báo người Mỹ Jake Adelstein, người theo rất sát những vụ việc hình sự ở Nhật Bản, để thảo luận về phiên tòa mà ông này có thể đối mặt.

Nhà báo Adelstein mới đây đã ra mắt một cuốn sách về Mark Karpelès, cựu giám đốc sàn giao dịch tiền ảo Mt. Gox bị xét xử tại Nhật Bản với các cáo buộc làm giả số liệu, tham nhũng. Karpelès sau này chỉ bị kết tội làm giả số liệu và lĩnh án 2 năm rưỡi tù giam. Adelstein đã nói với ông Ghosn rằng, trong tình huống tốt nhất, Ghosn có thể chỉ bị án treo, ngược lại kịch bản tệ nhất Ghosn có thể lĩnh án tù chung thân tại Nhật Bản.

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, trong thời gian tại ngoại, Ghosn cũng tiếp xúc với Takafumi Horie, một doanh nhân từng ngồi tù 2 năm rưỡi sau khi bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán.

Trong một đoạn video đăng tải trên Youtube hôm 31/12/2019, ông Horie echo biết ông Ghosn đã hẹn gặp thông qua một bên thứ 3 để hai người có thể trao đổi vào đầu tháng 1. “Ông ấy muốn hỏi ý kiến của tôi. Tôi vẫn chưa nghe thấy bất cứ chi tiết nào, nhưng không may là buổi hẹn của chúng tôi đã bị hủy”, ông Horie nói và từ chối bình luận thêm.

Cuốn hộ chiếu trong chiếc hòm khóa

Trong một thông báo bằng video hồi đầu tuần này, cựu chủ tịch Nissan Ghosn xác nhận đã tới Lebanon an toàn, song không hé lộ thêm về cách thức đã đào tẩu khỏi Nhật Bản. Truyền thông Lebanon nói rằng, ông Ghosn có thể đã chui vào một hộp đàn sau đó được chuyển lên một máy bay tư nhân từ thành phố Osaka (Nhật Bản) quá cảnh Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để đến Lebanon hôm 30/12.

Giới chức Lebanon cho biết, ông Ghosn đến nước này hoàn toàn hợp pháp với hộ chiếu Pháp. Điều này làm dấy lên câu hỏi tại sao ông Ghosn có thể qua mặt hệ thống an ninh nhiều nước khi cả 3 cuốn hộ chiếu gồm hộ chiếu Pháp, Lebanon và Brazil đều do giới chức Nhật Bản tịch thu.

Lý giải về điều này, hãng tin NHK cho biết, Pháp đã cấp 2 hộ chiếu cho ông Ghosn vì một lý do nào đó. Ban đầu, theo điều khoản tại ngoại, luật sư ở Nhật Bản thu giữ tất cả hộ chiếu của ông Ghosn, bao gồm cả 2 hộ chiếu Pháp. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm ngoái, tình hình có sự thay đuổi buộc tòa án Nhật Bản cho phép ông Ghosn giữ một hộ chiếu Pháp và cuốn hộ chiếu được cất trong một chiếc hòm được luật sư giữ chìa khóa.

Hiện giới chức Nhật Bản đã hủy các điều khoản tại ngoại đối với ông Ghosn và điều tra cách thức ông này bỏ trốn. Nếu trở lại Nhật Bản, ông Ghosn sẽ bị bắt thay vì được tại ngoại.

Cuộc đào tẩu của cựu chủ tịch Nissan bị nghi dựa vào kịch bản Hollywood - 3
Giới chức Nhật Bản khám xét ngôi nhà ông Ghosn ở trong thời gian tại ngoại ở Tokyo trước khi bỏ trốn. (Ảnh: Reuters)

Minh Phương
Theo New York Times, NHK