1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc chiến Aleppo: Nga dồn sức cho trận tuyến cuối cùng?

Nga cùng quân đội Syria bắt đầu triển khai các kế hoạch nhằm tấn công vào các vị trí của phiến quân IS tại thành trì cuối cùng Aleppo.

Nga tái không kích ở Syria

Ngày 15/11, các máy bay chiến đấu của Nga và quân đội Syria tiếp tục tiến hành không kích vào các vị trí do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Hoạt động trên diễn ra sau hơn 3 tuần tạm ngừng chiến dịch không kích nhằm thực thi thỏa thuận được Nga và Syria đưa ra ngày 18/10, để tạo điều kiện cho dân thường và các tay súng phiến quân rời khu vực phía Đông Aleppo.

Nga và quân đội Syria tiếp tục tiến hành không kích vào các vị trí do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo
Nga và quân đội Syria tiếp tục tiến hành không kích vào các vị trí do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo

Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin lực lượng không quân chính phủ Assad đã tham gia các cuộc tấn công vào các căn cứ khủng bố ở Aleppo, trong khi điện Kremlin thông báo tiến hành chiến dịch tấn công quy mô vào nhóm phiến quân IS và nhóm Jabhat al-Nusra tại Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiết lộ, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang ở khu vực Địa Trung Hải cũng lần đầu tiên tham gia chiến dịch tấn công. Cụ thể, các máy bay ném bom Sukhoi-33 trên tàu Kuznetsov đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên tại tỉnh Tây Bắc Idlib và tỉnh Homs, miền Trung Syria. Cùng với đó, chiến hạm Đô đốc Grigorovych cũng phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công các mục tiêu phiến quân.

Theo truyền thông địa phương, các vụ không kích đã nhằm vào khu vực Masaken Hanano, Haydariyeh, Qaterji và Qadi Askar ở phía Đông Aleppo. Đặc biệt trong quá trình tham chiến, tên lửa đạn đạo đã trúng vào các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Tal Hadid và ngoại ô phía Nam Aleppo và Jabal al-Hus khiến khoảng 10 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Syria thông báo, lực lượng vũ trang Damascus chuẩn bị tấn công các căn cứ địa của nhóm khủng bố Jeish al-Fatah ở các quận, huyện phía đông Aleppo từ 9 hướng khác nhau.

“Lực lượng của chúng tôi, bao gồm các đơn vị được đào tạo, huấn luyện tốt, được triển khai tại 9 mặt trận khác nhau, và đang sẵn sàng chờ đợi lệnh”, trung tâm chỉ huy cho biết.

Trước sức tấn công dữ dội của không quân Nga và quân đội chính phủ Syria, ngày 15/11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố chỉ trích kịch liệt quyết định không kích trở lại vào thành phố Aleppo của Nga.

Washington khẳng định các mục tiêu mà Moskva nhắm tới không phải là khủng bố, mà là những địa điểm dân sinh như bệnh viện, nhà dân... Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ còn lo ngại hành động tái không kích của Nga diễn ra ngay trước thềm đàm phán các bên ở Geneve (Thụy Sỹ) về vấn đề Syria sẽ tác động lớn tới cục diện đàm phán.

Tuy nhiên phía Nga khẳng định chỉ nhằm vào các mục tiêu khủng bố, và tố cáo Mỹ phản ứng là do các lực lượng phiến quân đối lập ôn hòa được phương Tây chống lưng bị liên quân Nga - Syria tấn công.

IS tìm cách tháo chạy

Về phía phiến quân IS, những ngày qua lực lượng này đang gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề cũng như bộc lộ nhiều điểm yếu trước đòn tấn công dồn dập của liên quân Nga – Syria.

Hôm 13/11, các đơn vị tên lửa quân đội Syria đã nhắm vào một loạt các vị trí đóng quân của IS ở Đông Bắc Hama gây ra nhiều tổn thất nặng nề. Theo thống kê, các cuộc tấn công đã phá hủy ít nhất 30 xe quân sự cùng nhiều trang thiết bị vũ khí hạng nặng của tổ chức khủng bố.

Sự tấn công của Nga và quân đội Syria khiến phiến quân IS hoảng loạn
Sự tấn công của Nga và quân đội Syria khiến phiến quân IS hoảng loạn

Hàng trăm tay súng IS được triển khai tại khu vực này nhằm mục tiêu triển khai đột kích phòng tuyến của quân đội Syria tại phía Đông làng Jubb al-Ali và từ đó cắt tuyến tiếp vận chính phủ đến Aleppo.

Tuy nhiên kế hoạch trên nhanh chóng vào tầm ngắm của quân chính phủ và kế hoạch tiêu diệt IS đã được thông qua.

Các tay súng tại các vị trí bị tấn công cũng phải chịu thiệt hại nặng nề trước khi rời khỏi khu vực. Như vậy, kế hoạch chặn các đường tiếp tế của khủng bố đã thất bại hoàn toàn.

Trước đó, một chiếc xe tải nhỏ mang bom tự sát của khủng bố IS với dự định tiến vào Bắc Syria cũng đã bị quân chính phủ và các lực lượng ngăn cản. Chiếc xe sau đó đã buộc phải dừng lại dưới hỏa lực của súng máy hạng nặng. Tay súng IS điều khiển chiếc xe bom sau đó đã thoát ra khỏi chiếc VBIED và bỏ chạy dưới làn đạn truy đuổi ác liệt.

Theo Hoàng Sơn

Đất Việt