1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuba tố Mỹ chống phá bằng “vũ khí mới”

CNN ngày 10.4 đưa tin, các quan chức Cuba cáo buộc Chính phủ Mỹ có những "âm mưu kỳ lạ" trong nhiều năm qua, trong đó Mỹ sử dụng một loại vũ khí mới để chống Cuba là tin nhắn rác trên điện thoại.

Tại cuộc họp báo ngày 9.4, Công ty viễn thông nhà nước ETECSA của Cuba tố cáo, những tin nhắn rác của Mỹ làm tắc nghẽn mạng, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và khách hàng của công ty.

Ông Daniel Ramos Fernandez, người đứng đầu bộ phận an ninh của ETECSA lấy dẫn chứng, trong buổi trình diễn năm 2009 của ngôi sao nhạc pop Colombia là Juanes, Mỹ đã tung 300.000 tin nhắn rác liên tục trong 5 giờ liền, làm nghẽn mạng di động ở Cuba.

Trước đó, hãng tin AP cũng tiết lộ chương trình xây dựng mạng xã hội bí mật của Mỹ tại Cuba, tương tự như Twitter có tên gọi ZunZuneo. Mạng này tạo ra dịch vụ tin nhắn văn bản nhằm tránh hoạt động kiểm soát thông tin và Internet của Cuba.

Ngày 9.4, hãng tin AP khẳng định, những tài liệu mà hãng này có được cho thấy, tin nhắn nháp được viết cho ZunZuneo thể hiện rõ nội dung chính trị. Trong số này có cả tin nhắn ngày 7.8.2009, nhắm vào Bộ trưởng Tin học và Truyền thông Cuba khi đó là Ramiro Valdes.

Trong khi đó, tại phiên chất vấn trước Quốc hội Mỹ, người đứng đầu Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Rajiv Shah khẳng định, chương trình của USAID chỉ đơn thuần là nhằm tăng cường dòng chảy thông tin tại Cuba.

Chính phủ Cuba yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động bí mật và bất hợp pháp chống lại quốc đảo này.
 
Theo Khánh Minh