1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuba muốn ký thêm thỏa thuận với Mỹ trước khi ông Trump nhậm chức

(Dân trí) - Đại diện Bộ Ngoại giao Cuba hôm 7/12 cho biết nước này hy vọng có thể ký thêm ít nhất 6 thỏa thuận với Mỹ trước khi tỷ phú Donald Trump, người được cho là sẽ làm đảo chiều mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai nước, nhậm chức vào tháng 1 năm sau.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ năm 2015 tại Panama (Ảnh: AFP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ năm 2015 tại Panama (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, các quan chức Cuba và Mỹ đã tổ chức các cuộc hội đàm ở thủ đô Havana, Cuba để trao đổi về những vấn đề mà hai bên có thể hoàn tất trong những tuần làm việc cuối cùng của Tổng thống Barack Obama trước khi ông chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trước đó, ông Trump từng dọa sẽ làm chệch hướng tình trạng hòa dịu trong quan hệ Cuba - Mỹ sau khi ông lên nắm quyền.

Đại diện của hai quốc gia châu Mỹ đã nhất trí sắp xếp nhiều hơn các chuyến thăm cấp cao cũng như các cuộc họp kỹ thuật trong thời gian tới. Giới phân tích nhận định rằng, Cuba và Mỹ càng duy trì tình trạng hòa dịu thì quan hệ hai nước càng được thắt chặt hơn.

“Hiện tại chúng tôi đang đàm phán thêm 12 thỏa thuận với mục tiêu có thể ký kết phần lớn số thỏa thuận này”, Josefina Vidal, giám đốc cơ quan phụ trách các vấn đề về Mỹ trực thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, nói trong một cuộc họp báo.

Theo bà Vidal, các thỏa thuận mà hai nước dự định ký kết nằm trong các lĩnh vực địa chấn và khí tượng. Đến nay, Mỹ và Cuba đã ký 12 thỏa thuận trong vòng 2 năm qua, từ sau khi hai nước nhất trí bình thường hóa quan hệ, khép lại hàng chục năm bất hòa. Hai nước cũng mở lại các đại sứ quán, khôi phục các chuyến bay thương mại và mở ra các cơ hội du lịch. Lượng khách du lịch từ Mỹ tới Cuba đã tăng 68% trong 10 tháng đầu năm nay, bà Vidal cho hay.

Tuy nhiên, những nỗ lực làm “tan băng” quan hệ của chính quyền Tổng thống Barack Obama đối với Cuba có thể sẽ không được người kế nhiệm ông tiếp nối. Trong chiến dịch tranh cử của mình, tỷ phú Trump từng nói ông sẽ đảo chiều tình trạng hòa dịu giữa Mỹ và Cuba trừ khi có “một thỏa thuận tốt hơn”.

Josefina Vidal từ chối đưa ra bình luận về tuyên bố của tân tổng thống đắc cử Mỹ, song bà cho biết Cuba hy vọng chính quyền của ông Trump sẽ nhận thức được rằng tình trạng hòa dịu trong quan hệ hai nước được phần lớn người dân Cuba và Mỹ ủng hộ. Cũng trong ngày hôm qua, tại Washington, các nghị sĩ Mỹ đã nhất trí phối hợp cùng hơn 100 doanh nghiệp Cuba trong việc hối thúc ông Trump tiếp tục duy trì quan hệ hữu hảo với Cuba trong tương lai.

Thành Đạt

Tổng hợp