1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cụ bà Peru bị dân làng thiêu sống do nghi là phù thủy

(Dân trí) - Một cụ bà 73 tuổi người Peru đã bị chính người dân sống trong một ngôi làng ở khu vực rừng nhiệt đới Amazon thiêu sống do nghi ngờ bà là phù thủy dùng phép thuật truyền bệnh cho mọi người xung quanh.

(Ảnh minh họa: Getty)
(Ảnh minh họa: Getty)

Guardian dẫn lời giới chức Peru cho biết, những người dân sống trong một cộng đồng bản địa có tên gọi Shiringamazu Alto ở một khu vực xa xôi hẻo lánh trong khu rừng nhiệt đới Amazon đã “tố” bà Rosa Villar Jarionca, 73 tuổi, là phù thủy và quyết định đưa bà lên giàn hỏa thiêu.

Theo lời công tố viên Hugo Mauricio, người phụ nữ này bị dân làng kết tội tử hình với cáo buộc đã dùng phép thuật của phù thủy để lây bệnh cho những người khác. Vụ hỏa thiêu xảy ra từ ngày 20/9 nhưng mãi đến gần đây giới chức Peru mới nhận được thông tin do cộng đồng này sống tận sâu trong rừng.

Công tố viên Mauricio cho biết, hình ảnh từ đoạn video do một nhân chứng quay lại cho thấy bà Villar bị trói tay vào giữa đống củi và cành cây khô, sau đó một người đàn ông tưới xăng lên đống củi và người bà còn một người khác châm lửa. Có thể nghe thấy tiếng bà Villar gào thét trong đoạn video.

Ông Mauricio cho biết dân làng đã thiêu sống người mà họ cho là phù thủy suốt 3 ngày hòng xóa sạch dấu vết của vụ việc, tuy nhiên khi tới hiện trường, các điều tra viên vẫn tìm thấy một số đoạn xương còn sót lại. Ông cho biết giới chức địa phương cũng tìm thấy một bản ghi chép bằng tay trong cuốn sổ chung của cả cộng đồng, trong đó đề cập đến quyết định thiêu sống bà Villar. Bản ghi chép này cho thấy bà Villar đã bị kết tội bằng đa số phiếu ủng hộ và quyết định cuối cùng do ban lãnh đạo cộng đồng đưa ra.

Bản ghi chép viết rằng việc trừng phạt bà Villar sẽ là “một tấm gương cho cộng đồng này cũng như các cộng đồng khác trong việc diệt trừ mối hiểm họa”, đồng thời đề cập đến cáo buộc rằng bà đã khiến dân làng bị mắc bệnh.

Có tới 300 cộng đồng người bản địa sống ở khu vực rừng nhiệt đới ở miền trung Peru và việc ai đó bị cáo buộc là phù thủy không phải là chuyện hiếm gặp tại đây. Những khu vực xa xôi hẻo lánh này thường thiếu vắng sự quản lý của chính quyền và ở đó người dân không có điều kiện để tiếp cận với hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe hay pháp luật.

Thành Đạt

Theo Guardian