1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Crimea thả tư lệnh hải quân Ukraine

(Dân trí) - Giới chức Crimea đã phóng thích người đứng đầu lực lượng hải quân Ukraine sau khi ông này bị bắt trong cuộc đột kích vào một căn cứ quân sự trên bán đảo hôm qua 19/3.

Tư lệnh hải quân Ukraine Sergiy Gayduk đã được phóng thích.

Tư lệnh hải quân Ukraine Sergiy Gayduk đã được phóng thích.
 
Hãng tin Interfax của Nga đã cho biết thông tin trên, dẫn lời Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov.

“Chuẩn đô đốc Sergiy Gayduk đã được thả tối ngày 19/3 cùng vài con tin dân sự khác, vốn bị các binh sĩ Nga và các thành viên của giới chức Crimea bắt giữ”, ông Turchynov cho hay.

Trước đó, Kiev cho biết ông Hayduk đã bị bắt giữ ngay sau khi khoảng 200 nhà hoạt động thân Nga, một số họ mang vũ khí, xông vào trụ sở hải quân Ukraine ở Sevastopol, thành phố cảng nơi có Hạm đội Biển Đen của Nga.

Một phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho hay Chuẩn đô đốc Gayduk đã bị các thành viên dường như là lực lượng đặc nhiệm Nga đưa đi khỏi trụ sở hải quân Ukraine tại Crimea.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 19/3 đã đề nghị giới chức Crimea phóng thích các con tin bị bắt giữ và cho phép họ rời khỏi khu vực an toàn.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng tại Crimea sau khi bán đảo này ký hiệp ước sáp nhập vào Nga, sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3, trong đó có hầu hết các cử tri ủng hộ quyết định tách khỏi Ukraine và trở thành một phần của Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay tiến trình pháp lý cần thiết để đưa Crimea trở thành một phần của Liên bang Nga dự kiến sẽ được hoàn tất trong tuần này.

Hạ viện Nga (Duma quốc gia) dự kiến sẽ phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea và thành phố cảng Sevastopol vào Nga trong hôm nay. Thượng viện Nga dự kiến sẽ đưa ra quyết định tương tự vào ngày mai 21/3.

An Bình