1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Công ty sản xuất túi xác Trung Quốc tất bật giữa dịch Covid-19

(Dân trí) - Các chính phủ nước ngoài và các bên trung gian vẫn đang ồ ạt đặt hàng các công ty Trung Quốc sản xuất túi đựng thi thể khi số ca tử vong vì Covid-19 vẫn tiếp tục tăng lên.

Công ty sản xuất túi xác Trung Quốc tất bật giữa dịch Covid-19 - 1

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuyển thi thể một bệnh nhân tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các công ty Trung Quốc tiếp nhận số đơn đặt mua túi xác ngày càng tăng từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Pháp. Nhu cầu về túi đựng thi thể thậm chí vượt quá khả năng sản xuất của các công ty, khi số ca tử vong vì Covid-19 không ngừng tăng lên.

Trong khi một số yêu cầu và đơn hàng túi xác đến trực tiếp từ các bệnh viện nước ngoài, nhiều đơn hàng lại đến từ các bên trung gian nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Chia sẻ với Thời báo Hoàn cầu hôm 23/4, Li, quản lý của Tianhongshouchuang Technology Co - nhà sản xuất túi xác tại tỉnh Hà Bắc, cho biết trong 2 tuần qua, ông đã nhận được nhiều cuộc gọi từ nước ngoài để hỏi mua và đặt hàng.

“Chúng tôi nhận tới 200 cuộc gọi mỗi ngày trong những tuần gần đây để hỏi về túi xác. Trước khi dịch bùng phát, chúng tôi chỉ nhận được vài cuộc gọi”, Li nói, đồng thời cho biết phần lớn các cuộc gọi đến từ Mỹ.

Mỹ hiện vẫn là nước có số người chết và mắc Covid-19 lớn nhất thế giới. Theo thống kê của Worldometers, nước này đã ghi nhận hơn 56.800 ca tử vong và hơn 1 triệu ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại.

Reuters hồi đầu tháng 4 đưa tin, Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) đã tìm cách huy động để có đủ 100.000 túi đựng thi thể cho Bộ Quốc phòng nước này. Một số bệnh viện tại Mỹ cũng rơi vào tình trạng cạn kiệt túi xác khi số ca tử vong vì Covid-19 tăng nhanh.

“Một số người gọi từ Mỹ, đặt hàng chúng tôi chuyển 2 triệu túi xác trong 10 ngày. Tổng công suất của chúng tôi chỉ được 1.000 túi/ngày, do vậy chúng tôi không thể đáp ứng trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi cũng có các đơn hàng từ những nơi khác cần phải thực hiện”, Li cho biết thêm.

Li cũng cho biết các nhân viên đang phải làm thêm giờ, trong khi công ty phải từ chối một số đơn hàng mới, mặc dù đây là những đơn hàng lớn, để có thể hoàn thành kịp các đơn hàng đã nhận.

CNN dẫn số liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết, tính đến nay, ít nhất 210.000 người tử vong vì Covid-19 trên toàn thế giới, trong khi số ca nhiễm cũng lên tới hơn 3 triệu người.

Do số người chết tăng vọt, một số khu vực đối mặt với tình trạng thiếu túi xác. Tại New York, các nhân viên nhà xác phải sử dụng những tấm vải để che thi thể vì không đủ túi xác.

Nhu cầu vượt quá khả năng sản xuất

Trong bối cảnh nhu cầu tăng vọt, một số khách hàng nước ngoài đã tìm cách thuyết phục các công ty Trung Quốc, những nơi thường sản xuất quần áo bảo hộ, tăng cường sản xuất thêm túi đựng thi thể.

Liu, quản lý kinh doanh tại một công ty sản xuất và thương mại ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, cho biết công ty của ông vốn sản xuất quần áo bảo hộ dùng trong phẫu thuật. Tuy nhiên bây giờ, công ty đang mở thêm dây chuyền sản xuất túi đựng thi thể, sau khi một tổ chức y tế tại Pháp, đơn vị có quan hệ hợp tác lâu năm với công ty, đưa ra đề nghị mua túi xác.

“Do vật liệu sản xuất quần áo bảo hộ cũng tương tự vật liệu sản xuất túi xác, nên chúng tôi có thể lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất khá nhanh”, Liu cho biết.

Công ty của Liu nhận được nhiều cuộc gọi từ nước ngoài trong 10-15 ngày gần đây để hỏi về công suất cũng như giá thành của túi xác.

“Về cơ bản các đơn hàng đến từ các chính phủ, nhưng được ủy quyền cho các công ty thương mại và các đại lý mua sắm thực hiện”, Liu nói thêm.

Tuy nhiên, Liu cũng cho biết phần lớn các cuộc gọi đến công ty đều chỉ để hỏi thông tin và ít hợp đồng thực sự được ký kết.

“Phần lớn những người gọi đến đều không biết nhiều về lĩnh vực này và cũng không nắm rõ các tiêu chuẩn xuất khẩu”, Liu cho biết.

Theo ông Liu, không giống khẩu trang và đồ bảo hộ, chất lượng của túi đựng thi thể thường khác nhau, tùy thuộc vào vật liệu sản xuất ra chiếc túi đó. Điều này đồng nghĩa với việc, các nhà máy sản xuất các mặt hàng như ô dù, lều và bạt che ô tô đều có thể sản xuất túi đựng thi thể nếu cần thiết.

Tuy nhiên, nhiều nhà máy tại Trung Quốc không có kinh nghiệm trong việc xuất khẩu túi xác, vì họ chủ yếu tập trung đảm bảo nguồn cung cho các bệnh viện và nhà tang lễ trong nước.

Tương tự khẩu trang, găng tay và các vật tư y tế khác, nhu cầu tăng cao khiến giá túi xác cũng tăng lên.

“Một số bên trung gian đã gọi cho chúng tôi từ nước ngoài, đặt hàng chúng tôi giao hàng chục triệu túi xác cho họ một lúc. Chỉ xét riêng về năng lực sản xuất đã rất khó thực hiện điều này, chứ chưa nói đến việc vận tải toàn cầu hiện nay chỉ ưu tiên vật dụng y tế, còn túi đựng thi thể không nằm trong số đó”, Li nhận định.

Li cho biết một số bên trung gian muốn tích trữ túi xác, sau đó bán cho bên khác với giá cao hơn. Đây là điều Li không chấp nhận.

“Mỗi túi xác có giá từ 10-30 Nhân dân tệ (1,4-4.2 USD) và giá thành sản xuất cũng như nguyên vật liệu đã chiếm tới 80%. Chúng tôi không làm vì tiền hay để đẩy giá lên cao. Đó là điều cuối cùng chúng tôi muốn thấy”, Li cho biết thêm.

Để cân bằng các đơn đặt hàng và bảo đảm công ty giao hàng đúng hạn, công ty của Liu không nhận những đơn hàng trên 10.000 túi xác, do năng lực sản xuất còn hạn chế.

"Sản xuất túi đựng thi thể là công việc cần nhiều nhân công và không thể hoàn thành số lượng lớn trong thời gian ngắn," Liu cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp