1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công ty luật liên doanh nước ngoài duy nhất tại Triều Tiên đóng cửa

(Dân trí) - Hay, Kalb & Associates, công ty luật đầu tiên và duy nhất do một công dân nước ngoài thành lập ở Triều Tiên, sẽ ngừng hoạt động theo tuyên bố mới nhất của ban lãnh đạo cơ quan này.

Hình ảnh một phiên tòa tại Triều Tiên (Ảnh: Getty)
Hình ảnh một phiên tòa tại Triều Tiên (Ảnh: Getty)

Hay, Kalb & Associates là công ty luật liên doanh giữa nhà nước Triều Tiên và Michael Hay, một công dân người Pháp gốc Anh. Trong 12 năm hoạt động ở thủ đô Bình Nhưỡng, công ty này đã đóng vai trò đại diện cho nhiều khách hàng nước ngoài tại Triều Tiên. Ông Hay cho biết quyết định đóng cửa Hay, Kalb & Associates được ông đưa ra “dựa trên các nguyên tắc kinh doanh và vấn đề địa chính trị”.

“Quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng trong suốt một thời gian dài và đã xem xét quá trình suy giảm liên tục các mối quan hệ liên kết giữa các vùng miền trên bán đảo Triều Tiên”, ông chủ của Hay, Kalb & Associates cho biết.

Triều Tiên đang phải đối mặt với áp lực ngoại giao ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và vụ phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 2. Tháng 3 năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết thắt chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-un.

Phần lớn các khách hàng của công ty Hay, Kalb & Associates là các nhà đầu tư nước ngoài tại Triều Tiên. Do vậy, các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Bình Nhưỡng đã khiến nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng, từ đó tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của công ty luật này.

“Các biện pháp trừng phạt đang làm tổn thương lợi ích của các nhà đầu tư hợp pháp nước ngoài. Trong khi đó, tôi vẫn chưa thấy các bằng chứng đáng tin cậy về việc các công ty của Triều Tiên bị ảnh hưởng”, ông Hay cho biết thêm.

Có rất ít người nước ngoài sống và làm việc ở Triều Tiên hiện nay. Đa phần trong số họ là các nhân viên ngoại giao đoàn hoặc cộng đồng các tổ chức phi chính phủ. Chỉ có một nhóm nhỏ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có công ty luật Hay, Kalb & Associates, tiếp tục duy trì sự hiện diện thầm lặng tại quốc gia này.

Thành Đạt

Tổng hợp