Cộng đồng người Việt ở Ukraine tặng khẩu trang cho bệnh viện

Cộng đồng người Việt tỉnh Odessa đã tặng khoảng 12.000 khẩu trang cho các nơi và đây là những hoạt động hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp.

Cộng đồng người Việt ở Ukraine tặng khẩu trang cho bệnh viện - 1

Đại diện người Việt Nam tỉnh Odessa, Ukraine tặng khẩu trang cho cơ quan phòng cháy chữa cháy quận Ovidiopol. (Ảnh: TTXVN)

Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, Ukraine, mới đây đã gửi tặng 1.000 khẩu trang y tế chuyên dụng cho Bệnh viện Quân y của thành phố.

Hoạt động trao tặng được tiến hành ngày 28/4 nhờ sự giúp đỡ của Chủ tịch Quỹ từ thiện “Đồng cảm,” Tổng biên tập báo “Di trú” Ivan P. Suprunovsky.

Ngay sau hoạt động trên, Giám đốc Bệnh viện quân y thành phố Odessa, Đại tá Roman Kalchuk, đã gửi thư cảm ơn tới Chủ tịch Hội người Việt tỉnh Odessa, ông Nguyễn Như Mạnh.

Ông Kalchuk cũng cảm ơn Hội người Việt về việc đã hỗ trợ cải thiện các cơ sở chẩn đoán, khám chữa bệnh của bệnh viện.

Trước đó, hôm 24/4, Ban từ thiện Hội người Việt tỉnh Odessa cũng đã tặng Sở công an tỉnh Odessa 3.000 khẩu trang y tế. Trước nữa, ngày 2/4, đại diện các xưởng may người Việt tặng 1.200 khẩu trang cho cơ quan phòng cháy chữa cháy và y tế quận Ovidiopol.

Các xưởng may của người Việt cũng tài trợ số lượng lớn khẩu trang vải cho bà con người Việt, người dân địa phương, khu chợ "Cây số 7" và các cựu chiến binh...

Tính đến nay, cộng đồng người Việt tỉnh Odessa đã tặng khoảng 12.000 khẩu trang cho các nơi và đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp và các trang thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang, thì đều đang khan hiếm.

Bên cạnh việc may tặng khẩu trang vải và khẩu trang y tế, cộng đồng người Việt tỉnh Odessa cũng đã thực thi nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của bà con về tình hình dịch bệnh nguy hiểm.

Đường dây nóng và đường dây y tế tư vấn cho bà con bị ốm trong mùa dịch cũng đã được lập ra. Tính đến hết ngày 29/4, tỉnh Odessa đã ghi nhận 261 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có bệnh nhân người Việt nào./.

Theo Duy Trinh

TTXVN/Vietnam+