1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai của lính Mỹ đào tẩu ca ngợi cuộc sống ở Triều Tiên

(Dân trí) - Trong một đoạn băng do Triều Tiên công bố gần đây, hai người con trai của James Joseph Dresnok, một trong 4 binh sĩ Mỹ đào tẩu sang Triều Tiên từ sau chiến tranh liên Triều, đã dành nhiều lời khen ngợi cho Triều Tiên, đồng thời đề nghị Washington ngừng theo đuổi chính sách chống Bình Nhưỡng.

James Dresnok (ngoài cùng bên trái) và Ted Dresnok (giữa) trong đoạn băng do Triều Tiên cung cấp (Ảnh: Washingtonpost)
James Dresnok (ngoài cùng bên trái) và Ted Dresnok (giữa) trong đoạn băng do Triều Tiên cung cấp (Ảnh: Washingtonpost)

Trong đoạn băng mới được Triều Tiên công bố, hai anh em James Dresnok và Ted Dresnok cho biết họ là con trai của James Joseph Dresnok, một binh sĩ Mỹ đã đào tẩu sang Triều Tiên từ năm 1962. Cha của họ khi ấy là lính Mỹ được điều tới Hàn Quốc chiến đấu nhưng đã tự mình vượt qua vùng phi quân sự, cũng là ranh giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, để trốn sang Triều Tiên và sống ở Bình Nhưỡng từ đó tới nay.

Hai người đàn ông khoảng 30 tuổi, một người mặc quân phục của Triều Tiên có cấp hiệu cài trên ve áo, một người mặc vest đen gắn huy hiệu in hình các nhà lãnh đạo Triều Tiên trên ngực, nói tiếng Triều Tiên trôi chảy bằng giọng điệu của người bản địa. James Dresnok và Ted Dresnok không ngần ngại nói Mỹ là nguyên nhân gây nên những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc.

“Mỹ phải từ bỏ chính sách chống Triều Tiên. Mỹ cần tỉnh dậy, đạt thỏa thuận hòa bình với chúng tôi (Triều Tiên) và rời khỏi Hàn Quốc. Đó là cách duy nhất để Mỹ tự cứu chính mình”, Ted Dresnok nói.

Hai anh em nhà Dresnok nói rằng họ đều đã kết hôn và có con. Tại Triều Tiên, họ quyết định đặt thêm chữ “Hong” để làm tên đệm của mình. James Dresnok, người mặc quân phục, cho biết anh đang giữ cấp bậc quân hàm đại tá trong Lực lượng quân đội Triều Tiên.

“Tôi đã chứng kiến hoàn cảnh hiện tại ở Triều Tiên do chính sách chống Triều của Mỹ gây ra. Tôi quyết định phải tham gia Lực lượng quân đội Triều Tiên. Tôi quyết định phải bảo vệ đất nước này”, James Dresnok nhấn mạnh.

Cũng trong đoạn băng này, James Dresnok và Ted Dresnok đã ca ngợi Bình Nhưỡng là đất nước ưu việt của chủ nghĩa xã hội, đồng thời khen ngợi chính sách nhân từ, tốt bụng của gia đình lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.

Ông James Joseph Dresnok (Ảnh: BBC)
Ông James Joseph Dresnok (Ảnh: BBC)

Hiện vẫn chưa rõ cha của anh em James và Ted còn sống hay không. Ông James Joseph Dresnok đã từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu có tên “Vượt qua ranh giới” (Cross the Line), trong đó ông đã kể lại câu chuyện đào tẩu của mình và lên tiếng bảo vệ chính quyền Triều Tiên.

Theo Washington Post, mẹ của James và Ted là bà Doina Bumbea, một phụ nữ Romania được cho là đã bị bắt cóc sang Triều Tiên. Ông Dresnok sau đó đã tái hôn cùng một người phụ nữ là con của một người Triều Tiên và một người châu Phi. Họ có với nhau một người con tên là Tony. Ted và James nói rằng vào thời điểm họ quay đoạn băng này, Tony đang ở trường học.

Giáo sư Balbina Hwang đến từ trường Đại học Georgetown, Mỹ nhận xét rằng, những người nước ngoài đào tẩu sang Triều Tiên được coi là công cụ tuyên truyền hữu hiệu của Bình Nhưỡng. “Đoạn băng cho thấy cách thức bộ máy tuyên truyền của Triều Tiên hoạt động như thế nào”, ông Hwang nói. Cũng theo ông Hwang, hai anh em James và Ted sinh ra và lớn lên ở Triều Tiên, vì vậy Triều Tiên là thế giới duy nhất mà họ biết, đó là lý do tại sao họ lại nói những lời có phần “kỳ lạ” như vậy.

Thành Đạt

Tổng hợp