1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Colombia bắt giữ tàu Trung Quốc chở vũ khí trái phép

(Dân trí) - Giới chức Colombia cho biết họ đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu Trung Quốc bị cáo buộc chở trái phép chất nổ và các loại vũ khí khác.

Các thùng vũ khí trên tàu Trung Quốc (Ảnh: EPA)
Các thùng vũ khí trên tàu Trung Quốc (Ảnh: EPA)

Văn phòng tổng công tố Colombia cho hay tàu Trung Quốc đã bị kiểm tra hồi cuối tuần qua tại cảng Cartagena bên bờ biển Caribê. Tàu này đang trên đường tới Cuba.

Giới chức Colombia nói rằng khoảng 100 tấn thuốc nổ, gần 3 triệu ngòi nổ và khoảng 3.000 vỏ pháo đã được tìm thấy trên tàu.

Trong khi đó, các giấy tờ của tàu lại ghi rằng tàu chở các sản phẩm ngũ cốc.

"Các giấy tờ mà thuyền trưởng có liên quan tới hàng hóa được vận chuyển không ăn khớp với những gì chúng tôi tìm thấy", Luiz Gonzalez, giám đốc quốc gia thuộc văn phòng tổng công tố Colombia cho hay.

Theo ông Gonzalez, thuyền trưởng Wu Hong có thể bị truy tố về tội danh buôn lậu vũ khí.

Con tàu đã bị tạm giữ và bị kiểm tra trong 48 giờ trước khi lệnh bắt thuyền trưởng được công bố.

An Bình
Theo BBC