1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn của ông Trump: Con số 83.000 người chết chưa phản ánh đúng thực tế

(Dân trí) - Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ, cảnh báo nước Mỹ có thể đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu mở cửa trở lại quá sớm.

Cố vấn của ông Trump: Con số 83.000 người chết chưa phản ánh đúng thực tế - 1

Ông Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu, thành viên ban chỉ đạo ứng phó dịch Covid-19 của Nhà Trắng (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, trong cuộc điều trần trực tuyến trước Ủy ban Y tế, Hưu trí và Lao động Thượng viện Mỹ ngày 12/5, ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cố vấn hàng đầu trong ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả của việc vội vã mở cửa kinh tế quá sớm giữa dịch Covid-19.

"Tôi cho rằng chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng đúng hướng không có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn kiểm soát được đại dịch này", ông Fauci phát biểu trong phiên điều trần hơn 3 giờ đồng hồ.

Nhận định nhiều địa phương ở Mỹ vẫn chưa kiểm soát được dịch Covid-19, ông Fauci hối thúc các bang tuân thủ các khuyến cáo của chuyên gia y tế về việc chờ thêm các tín hiệu khác, như số ca nhiễm mới giảm, trước khi quyết định mở cửa trở lại.

“Khả năng nhận diện, cách ly và truy vết tiếp xúc sẽ góp phần quyết định đã đến lúc mở cửa lại hay chưa… Nếu một cộng đồng hoặc một tiểu bang hoặc khu vực không tuân theo những hướng dẫn và mở cửa trở lại thì hậu quả có thể thực sự nghiêm trọng", ông Fauci nhấn mạnh.

Virus corona sẽ không tự biến mất

Ông Fauci cho rằng, con số thống kê hơn 80.000 chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể chưa phản ánh đúng thực tế. "Hầu hết chúng ta đều cho rằng, con số thực tế cao hơn. Có thể có những người chết tại nhà, có những người chết do Covid-19 nhưng không được thống kê vì họ không đến bệnh viện", ông Fauci lý giải.

Ông cũng cho rằng, mục tiêu chế xuất 100 triệu liều vắc xin vào mùa thu năm nay mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó quá xa vời. Ông bác bỏ nhận ý kiến của ông Trump nói rằng virus corona gây viêm phổi cấp Covid-19 sẽ tự biến mất. "Không, điều đó sẽ không xảy ra", ông Fauci nói.

Thêm 1.500 ca tử vong 

Những cảnh báo của ông Fauci được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục là nước có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. Theo thống kê trên trang web Worldometers, tính đến chiều 12/5 theo giờ địa phương, Mỹ ghi nhận hơn 83.300 ca tử vong do Covid-19, tăng hơn 1.500 ca so với một ngày trước đó. Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ cũng vượt mốc 1,4 triệu người.

Trong khi đó, mô hình dự báo của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington gần đây lên tục nâng dự báo số người tử vong do Covid-19 do lo ngại hệ quả từ việc các bang vội vã nới lỏng các lệnh hạn chế. Theo dự báo mới nhất, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên 147.000 người vào đầu tháng 8, so với dự báo trước đó là 134.000 người và 137.000 người.

Trong một diễn biến liên quan khác, tại phiên điều trần hôm qua, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield thừa nhận, nước Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn đại dịch vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 và buộc phải chuyển sang chiến dịch giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của dịch.

Minh Phương
Theo Reuters