1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn cấp cao “tố” Nga cản đường bà Clinton vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Ông Robby Mook, quản lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, cho rằng chính sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ đã khiến cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Quản lý chiến dịch tranh cử Robby Mook (Ảnh; Reuters)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Quản lý chiến dịch tranh cử Robby Mook (Ảnh; Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “CBS This Morning” hôm 20/2, Quản lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton, ông Robby Mook, cảnh báo rằng một chính phủ nước ngoài đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái khiến đảng Dân chủ thất bại và kịch bản này có thể xảy ra đối với đảng Cộng hòa trong mùa bầu cử tiếp theo.

“Tôi không cho rằng đây là vấn đề về đảng phái. Tôi thực sự không nghĩ như vậy. Việc một chính phủ nước ngoài có thể tiếp cận hay can thiệp vào hệ thống chính trị của chúng ta và ủng hộ thiên vị một ứng viên tổng thống nên là một vấn đề đáng quan ngại đối với tất cả mọi người”, ông Mook nói.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng sự can thiệp của Nga đã dẫn đến sự thất bại của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua hay không, quản lý chiến dịch tranh cử cử ứng viên đảng Dân chủ trả lời: “Tôi nghĩ là có”. Tuy nhiên, ông Mook cho biết ông sẽ không đề cập tới vấn đề này trong cuộc phỏng vấn và cũng không tìm cách đổ vấy trách nhiệm cho bất kỳ bên nào về sự thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cũng theo ông Mook, dư luận cần được cung cấp nhiều thông tin hơn về các cuộc trao đổi khả nghi giữa các quan chức trong đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump, đối thủ chính của bà Clinton, và giới tình báo Nga trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái.

“Có 2 vấn đề lớn, vốn đang bị bỏ khuyết, cần được làm rõ ở đây. Thứ nhất, chúng ta cần biết rõ hơn về nội dung của những cuộc trao đổi giữa phía Nga và đội ngũ của ông Trump. Thứ hai, chúng ta cũng cần được xem các báo cáo thuế của ông Trump. Quốc hội phải yêu cầu (ông Trump) cung cấp các báo cáo này”, ông Mook nói, đồng thời đưa ra nhận định của ông rằng các báo cáo thuế, nếu được công bố, sẽ cho thấy sự đầu tư “mạnh tay” của Nga vào tân tổng thống Mỹ.

Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama hồi tháng 12/2016 đã quyết định trừng phạt Nga để đáp trả cáo buộc rằng Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Về phần mình, Điện Kremlin một mặt lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên của Washington, mặt khác vẫn để ngỏ khả năng hợp tác với chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump.

Thành Đạt

Theo CBS