1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cô ông Kim Jong-un bình an vô sự sau vụ chồng bị xử tử

(Dân trí) - Người cô quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như không bị ảnh hưởng gì sau khi người chồng bị xử tử về tội phản quốc, theo một bản tin từ truyền thông quốc gia.

Bà Kim Kyoung-hui (giữa) là cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Bà Kim Kyoung-hui (giữa) là cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Bà Kim Kyoung-hui, em gái cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, đã được bổ nhiệm làm thành viên của ban lễ tang nhà nước trong lễ tang một quan chức đảng cấp cao, người qua đời hôm 13/12, KCNA đưa tin vào tối ngày 15/12.

Tên của bà Kim Kyoung-hui được đặt cạnh tên một loạt quan chức quân đội và đảng tối cao, trong đó có Bộ trưởng quốc phòng Jang Jong-Nam và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị của quân đội Triều Tiên Choe Ryong-Hae - một cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thông tin về việc bà Kim Kyong-hui đảm nhiệm một vị trí chính thức cho thấy bà vẫn được người cháu Kim Jong-un quý mến.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Jang Song-thaek, người chồng quyền lực của bà Kim Kyong-hui, bị xử tử về tội tham nhũng và âm mưu lật đổ chính quyền, cùng các tội danh khác.

Vụ tử hình ông Jang hôm 13/12, chỉ 4 ngày sau khi ông này bị sa thải khỏi tất cả các chức vụ trong đảng và quân đội, là vụ phế truất chính trị lớn nhất kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền sau cái chết của người cha hồi tháng 12/2011.

Ông Jang từng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quyền lực của ông Kim Jong-un, một người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm. Nhưng các nhà phân tích cho hay, quyền lực và ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng của người chú 67 tuổi đã khiến nhà lãnh đạo trẻ nổi giận.

Ông Jang và bà vợ Kim Kyoung-Hui từng được xem là cặp đôi quyền lực tại Bình Nhưỡng khi họ cùng nắm giữ các vị trí cấp cao trong đảng cầm quyền.

Nhưng bà Kim Kyoung-Hui, 67 tuổi, ít khi xuất hiện trước công chúng năm qua. Các nguồn tin cho biết bà này đã bị ốm nặng và phải điều trị tại bệnh viện ở Singapore.

An Bình
Theo AFP