1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô gái bị truy tố vì “khủng bố” bạn trai bằng 47.000 tin nhắn, khiến người yêu tự tử

(Dân trí) - Một chàng trai người Mỹ đã tự tử sau khi bị bạn gái Hàn Quốc hành hạ về mặt tinh thần bằng những tin nhắn kích động. Cô gái được cho là đã "khủng bố" bạn trai bằng 47.000 tin nhắn chỉ trong 2 tháng.

Cô gái bị truy tố vì “khủng bố” bạn trai bằng 47.000 tin nhắn, khiến người yêu tự tử - 1

Inyoung You và bạn trai cũ xấu số Alexander Urtula (Ảnh: NBC News)

Theo AP, một cựu sinh viên cao đẳng Boston, Mỹ, người đã “kiểm soát toàn diện” bạn trai trong 18 tháng hẹn hò, đã bị cáo buộc mắc tội ngộ sát vì đã thúc ép bạn trai tự tử trong nhiều tháng. 

Inyoung You, 21 tuổi bị cáo buộc “ngược đãi về mặt tâm lý, thể xác, và bằng lời nói” với bạn trai Alexander Urtula trong suốt một năm rưỡi, tổng chưởng lý quận Suffolk, Boston Rachael Rollins phát biểu ngày 28/10.

You đã gửi cho Urtula, 22 tuổi, ở Cedar Grove, New Jersey hơn 47.000 tin nhắn văn bản trong 2 tháng cuối cùng của mối quan hệ, bao gồm nhiều dòng tin nhắn thúc giục anh này “tự tử đi” hoặc “đi chết đi”, bà Rollins cho hay. You cũng bị cáo buộc đã theo dõi Urtula và có mặt tại gần nơi người yêu cũ đã tự tử ở Boston hôm 20/5.

“Rất nhiều tin nhắn thể hiện quyền lực trong một mối quan hệ khi cô You đã yêu cầu và thậm chí đe dọa bạn trai với quan điểm rằng cô ấy có quyền kiểm soát hoàn toàn anh Urtula về mặt tâm lý và cảm xúc”, bà Rollins cho biết.

You bị cáo buộc đã cô lập Urtula khỏi bạn bè và gia đình dù cô hiểu rõ về chứng trầm cảm mà anh mắc phải cũng như những suy nghĩ của anh về việc tự tử nảy sinh trong khi bị You ngược đãi.

You hiện đã quay về Hàn Quốc. Các công tố viên cho biết họ đang thảo luận với đại diện của You để cô có thể tự nguyện quay lại Mỹ, nhưng nếu cô từ chối, phía công tố sẽ khởi động quá trình dẫn độ.

Theo bà Rollins, một phương án có thể dùng tới đó là sử dụng “thông báo đỏ” của Interpol để phát đi lệnh truy nã quốc tế You nhằm kích hoạt quá trình dẫn độ.

Urtula học chuyên ngành sinh học và đã đi làm nghiên cứu sinh tại một bệnh viện ở New York vào thời điểm anh tự tử. You học kinh tế ở cao đẳng Boston và dự kiến tốt nghiệp vào tháng 5/2020 nhưng cô đã bỏ học từ tháng 8.

Vụ việc gợi nhắc lại trường hợp của Michelle Carter, một phụ nữ Massachusetts, người từng bị kết án 15 tháng tù sau khi bị kết tội năm 2017 vì đã sử dụng tin nhắn và các cuộc gọi để thúc giục bạn trai Conrad Roy tự tử năm 2014.

Đức Hoàng

Theo SCMP