1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Clinton cáo buộc Iran tìm cách hăm dọa

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua đã chỉ trích mạnh mẽ Iran, cáo buộc các nhà lãnh đạo cứng rắn của nước này gây chia rẽ trong thế giới Ảrập, ủng hộ khủng bố, đe doạ Israel và châu Âu.

Clinton cáo buộc Iran tìm cách hăm dọa - 1
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và Tổng thống Palestinie Mahmoud Abbas.
 
Những bình luận của bà Clinton, được đưa ra khi kết thúc 2 ngày hội đàm tại Ai Cập, Israel và Bờ Tây, là rất đáng chú ý vì nó xuất phát từ chính quyền Obama. Chính quyền mới của Mỹ từng tuyên bố ưu tiên giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran như là một phần của đường hướng mới trong chính sách ngoại giao Mỹ.

Nói với các phóng viên trên chuyến bay từ Ramallah tới Brussels, Bỉ, bà Clinton cho hay trong các cuộc đàm phán với những nguời đồng cấp Ảrập và các nhà lãnh đạo khác, bà đã nhận thấy sự lo lắng sâu sắc về các mối đe doạ từ Iran.

“Rõ ràng là Iran có ý định can thiệp vào các vấn đề nội bộ của tất cả những nước này và tiếp tục các nỗ lực nhằm hỗ trợ khủng bố, bất kể là Hezbollah, Hamas hay các nhóm khác”.

Những chỉ trích gay gắt về phía Iran mà bà Clinton đưa ra cũng giống với lập trường của chính quyền Bush đối với nước Cộng hoà Hồi giáo. Sự khác biệt là chính quyền Obama hiểu giá trị khi hối thúc Iran thảo luận các vấn đề, thậm chí nếu các cuộc đàm phán thất bại hoặc Iran từ chối đàm phán.

Bà Clinton đã đưa ra những chỉ trích có lẽ là gay gắt nhất nhằm vào Iran khi được hỏi về kế hoạch của chính quyền Obama nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan và Cộng hoà Séc. Bà Clinton nhấn mạnh về quan điểm của chính quyền mới rằng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu không nhằm vào Nga nhưng cần thiết để ngăn chặn Iran.

Tại Tehran hôm qua, lãnh tụ tinh thần của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cáo buộc Tổng thống Obama đi vào con đường sai lầm của chính quyền Bush là ủng hộ “không điều kiện” cho Israel. Ông Khamenei cũng gọi Israel là “khối u ung thư” sắp vỡ. Ông Khamenei còn nói các lãnh đạo Israel nên bị đưa ra toà vì chiến dịch quân sự tại Gaza chấm dứt hồi giữa tháng 1 vừa rồi với một lệnh ngừng bắn không vững chắc.

Trong chuyến thăm tới Ramallah, bà Clinton đã gặp gỡ các lãnh đạo hàng đầu của Palestine là Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Salam Fayyad. Sau đó, bà bay tới Brussels để tham dự một hội nghị của các ngoại trưởng NATO diễn ra vào hôm nay. Hội nghị này dự kiến sẽ tập trung vào việc đưa ra một chiến lược mới cho cuộc chiến ở Afghanistan và các triển vọng nhằm cải thiện quan hệ với Nga.

Bà Clinton ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hoà bình với Israel. Trong cuộc họp báo với ông Abbas, bà Clinton nói Chính quyền Palestine là “chính phủ hợp pháp duy nhất của người Palestine”.

Ông Abbas đã mất sự ủng hộ ở trong nước, đặc biệt là sau 1 năm đàm phán hoà bình với Israel nhưng không đem lại kết quả. Các đối thủ của ông là phong trào Hồi giáo Hamas vốn kiểm soát dải Gaza từ năm 2007 được xem là ngày càng mạnh lên từ cuộc tấn công gần đây của Israel.

Trong cuộc phỏng vấn trên máy bay, bà Clinton tái khẳng định Tổng thống Mỹ Obama sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Tehran. Washington đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran sau cuộc cách mạng Hồi giáo của Iran cách đây 3 thập kỷ. “Nhưng chúng tôi muốn chắc chắn rằng các cuộc đàm phán phải mang tính xây dựng”, bà Clinton nói.

Vấn đề chính gây tranh cãi là chương trình hạt nhân của Iran mà Mỹ và nhiều nước khác tin là nhằm phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran kịch liệt bác bỏ. Washington cũng chỉ trích các nỗ lực của Iran nhằm gia tăng sự ảnh hưởng khắp Trung Đông bằng việc ủng hộ phong trào vũ trang Hezbollah tại Libăng và Hamas tại Gaza. Mỹ cũng cáo buộc Iran ủng hộ các phần tử cực đoan Shiite tại Iraq.

Tại Washingon, Thủ tướng Anh Gordon Brown, người đang có chuyến thăm tới Nhà Trắng, đã một lần nữa kêu gọi Iran ngừng chương trình hạt nhân. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Brown nói Mỹ và Anh sẵn sàng để Tehran trở lại cộng đồng quốc tế và để chấm dứt đe doạ nền hoà bình.

An Bình
Theo AP