1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

CIA lập đơn vị chuyên trách về Triều Tiên

(Dân trí) - Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 10/5 thông báo đã thành lập một trung tâm đặc biệt chuyên đánh giá về mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Binh lính Triều Tiên tham gia duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Binh lính Triều Tiên tham gia duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, đây là trung tâm đầu tiên của CIA được giao sứ mệnh tập trung vào một quốc gia riêng lẻ. Trung tâm này sẽ quy tụ nguồn lực từ nhiều đơn vị khác để thu thập và phân tích các thông tin về vũ khí hạt nhân cũng như công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên.

“Trong bối cảnh các mối đe dọa nhằm vào Mỹ ngày càng tăng, CIA buộc phải tiếp tục phát triển để đối phó với các mối đe dọa này”, người phát ngôn CIA Jonathan Liu cho biết.

Trong khi đó, Giám đốc CIA Mike Pompeo khẳng định: “Việc thành lập trung tâm với sứ mệnh đặc trách về Triều Tiên sẽ cho phép chúng tôi hợp nhất và chỉ đạo có chủ đích hơn trong việc chống lại các mối đe dọa nghiêm trọng, bắt nguồn từ Triều Tiên, nhằm vào Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Triều Tiên được cho là chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6 vào bất kỳ thời điểm nào trong khi Mỹ tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó, năm 2015, CIA đã thành lập 10 trung tâm chuyên trách trong một nỗ lực nhằm hiện đại hóa cơ quan này. Các trung tâm sẽ tập hợp nhân sự từ nhiều đơn vị khác nhau của CIA, từ phân tích, hành động, cho tới an ninh mạng và một số đơn vị khác.

Thành Đạt

Theo AFP