1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia: Tên lửa Triều Tiên vừa phóng đủ sức "hạ gục" tàu sân bay Mỹ

(Dân trí) - Chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, các tên lửa Triều Tiên phóng đi sáng nay 8/6 là tên lửa hành trình có khả năng khống chế tàu sân bay Mỹ. Triều Tiên được cho là đang phát triển năng lực diệt tàu sân bay.


Một vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Một vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, sáng sớm nay Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa được cho là tên lửa hành trình đất đối hạm tầm ngắn từ khu vực Wosan, tỉnh Gangwon. Tên lửa đầu tiên được phóng đi lúc 6h18, các tên lửa còn lại được phóng đi chỉ vài phút sau đó.

Phát ngôn viên Hội đồng tham mưu trưởng Hàn Quốc Roh Jae-cheon sau đó cho biết với báo giới rằng, tên lửa này bay được chặng đường khoảng 200km và bay theo hướng tây bắc, đạt độ cao tối đa 2km.

Giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích thêm thông tin để xác định chính xác loại tên lửa mà Triều Tiên phóng thử sáng nay. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho rằng, đây có thể là tên lửa hành trình - loại tên lửa thông thường có đường bay thẳng và tọa độ thấp.

Carl Schuster, giáo sư Đại học Thái Bình Dương Hawaii và nguyên là Giám đốc tại Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cho rằng loại tên lửa này có thể dùng để tấn công một tàu sân bay.

Giới quân sự Hàn Quốc cho biết thêm, tên lửa được phóng đi nhằm vào vùng biển Nhật Bản nơi hai tàu sân bay Mỹ gồm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan vừa rời đi sau cuộc tập trận chung với quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản hồi đầu tuần.

Các chuyên gia cho rằng, lần phóng thử tên lửa này của Triều Tiên dường như nhằm thể hiện khả năng tấn công các tàu chiến lớn của đối phương. “Triều Tiên dường như muốn thể hiện khả năng tấn công chính xác tàu chiến lớn trong các cuộc tập trận chung có sự tham gia của các tàu sân bay Mỹ. Bằng việc thử nghiệm các loại tên lửa khác nhau, Triều Tiên dường như cũng muốn chiếm thế chủ động trong mối quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc”, ông Roh Jae-cheon nói.

Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng sau hàng loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Triều Tiên hồi tuần trước tuyên bố vừa thử nghiệm thành công tên lửa tấn công “siêu chính xác”. Trong vụ phóng thử ngày 29/5, Bình Nhưỡng tuyên bố tên lửa phóng đi chỉ chệch mục tiêu 7m.

Cùng với các vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng, Mỹ đã điều 3 nhóm tàu sân bay đến bán đảo Triều Tiên, trong một động thái được cho là nhằm phô diễn sức mạnh. Đầu tuần này, hai nhóm tàu sân bay gồm USS Carl Vinson và USS Nimitz của Mỹ đã diễn tập quân sự chung với các tàu của Hàn Quốc và Nhật Bản. Mỹ cũng điều tới Hàn Quốc tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Cheyenne và USS Michigan.

Trước lo ngại Triều Tiên có thể đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa và sẽ đạt kết quả sớm hơn dự đoán, Mỹ hồi tuần trước cũng lần đầu tiên thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Minh Phương

Theo Guardian, Yonhap